Tuyên dương 108 Bí thư chi đoàn tiêu biểu Thủ đô

Ngày 23/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2018. Đây là hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các Bí thư Chi đoàn Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đây là năm thứ 15 Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương bí thư chi đoàn giỏi. Năm nay, 100 bí thư chi đoàn giỏi và 8 bí thư chi đoàn xuất sắc được vinh danh; trong đó có 54 bí thư chi đoàn trực thuộc khối quận, huyện, 12 bí thư chi đoàn trực thuộc khối công nhân, viên chức và 42 bí thư chi đoàn trực thuộc khối trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn thành phố.

Tại lễ tuyên dương, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, 108 bí thư chi đoàn được vinh danh là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hơn 26.000 bí thư chi đoàn ở Thủ đô. Họ là những tấm gương sáng về học tập, lao động, nghiên cứu khoa học tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động của đoàn, hội, gắn bó mật thiết với thanh niên; nhiệt tình, gương mẫu trong cuộc sống, công tác; thầm lặng cống hiến vì sự phát triển của tổ chức đoàn, vì tương lai của thế hệ trẻ. Những đóng góp của các bí thư chi đoàn này xứng đáng được biểu dương, ghi nhận, cổ vũ, khích lệ và nhân rộng.

Trong chương trình tuyên dương, các bí thư chi đoàn cũng nêu quyết tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong học tập, lao động và công tác đoàn, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô “Xanh - Văn minh - Văn hiến - Hiện đại”.

100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô nhận biểu trưng tại lễ tuyên dương. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Là một trong những bí thư chi đoàn xuất sắc được tuyên dương, anh Đỗ Đức Thuận (Bí thư chi đoàn thôn Thạch Lỗ, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: Anh đã tham gia công tác đoàn từ khi còn học trung học phổ thông. Được tuyên dương lần này, Thuận rất xúc động và vinh dự.

Quá trình 8 năm tham gia hoạt động đoàn đối với Thuận có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc như hoạt động gói bánh trưng tình nguyện, Gala kỉ niệm 10 năm sinh nhật chuyên ngành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hoạt động cắm trại hè của huyện Sóc Sơn năm 2017… Với danh hiệu “Bí thư chi đoàn giỏi, Đỗ Đức Thuận tự đặt cho mình mục tiêu tiếp tục cố gắng cống hiến sức trẻ và sự nhiệt tình cho công tác đoàn, góp phần giúp địa phương quê nhà phát triển trên nhiều mặt xã hội.

Chung suy nghĩ với anh Đỗ Đức Thuận, chị Nguyễn Minh Phương (Bí thư chi đoàn trường Đại học Ngoại thương) bày tỏ niềm vinh dự khi được khen thưởng dịp này. Minh Phương tâm sự, với 5 năm tham gia công tác đoàn, chị đã có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, giao lưu, trau dồi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống qua hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Ngọc Ánh (TTXVN)
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 100 Bí thư Chi đoàn giỏi
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 100 Bí thư Chi đoàn giỏi

Ngày 23/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN