Tưởng niệm 159 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

Ngày 20/8, tại thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, lễ viếng, đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm 159 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 – 20/8/2023) đã diễn ra với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định ở Thị xã Gò Công. 

Các đại biểu cùng nhân dân các địa phương đặt tràng hoa, dâng hưởng tưởng niệm tại Tượng đài, lăng mộ của Anh hùng dân tộc Trương Định tại thị xã Gò Công cùng đền thờ tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông và cùng ôn lại cuộc đời sự nghiệp của ông.

Anh hùng dân tộc Trương Định quê ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, ông về Gò Công (tỉnh Tiền Giang) lập nghiệp, khai hoang, lập đồn điền. Khi quân Pháp mở rộng xâm lược miền Nam, Trương Định chiêu mộ quân sỹ, lập căn cứ quân sự tại vùng đất Gò Công, dựng cờ khởi nghĩa và giành được nhiều trận thắng quan trọng, khiến quân thù khiếp sợ. Ông được suy tôn là "Bình Tây Đại Nguyên Soái". Trong trận chiến 20/8/1864, Trương Định bị thương nặng và ông đã tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc.

Ông Giản Bá Huỳnh, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công cho biết: 159 năm trôi qua, kể từ ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng như nhân dân tỉnh Quảng Ngãi luôn tưởng nhớ, tôn thờ ông. Ngày 20/8 hàng năm là dịp để Đảng bộ, Chính quyền cùng nhân dân Tiền Giang tổ chức các hoạt động tưởng nhớ công lao của ông, qua đó góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí độc lập tự cường của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ hội Trương Định đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2016. Từ đó đến nay, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng các địa phương có liên quan tổ chức lễ hội với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, từng bước nâng dần về quy mô tổ chức để xứng tầm Lễ hội Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nhân dịp này, để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của nhân dân, thị xã Gò Công đã tổ chức lễ hội tưởng niệm 159 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, với nhiều hoạt động, như: triển lãm, bán hàng nông sản, đặc sản vùng Gò Công; trưng bày kiểng cổ, bonsai; đờn ca tài tử; ca múa nhạc tổng hợp…

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Tưởng nhớ, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Trương Định
Tưởng nhớ, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Trương Định

Ngày 20/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ tưởng niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2022) tại đền thờ và lăng mộ ông ở thị xã Gò Công và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Ðông, tỉnh Tiền Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN