90 năm Ngày thành lập Đoàn:

Tuổi trẻ xung kích góp sức xây dựng quê hương

Ngày 26/3, Tỉnh đoàn các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

* Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng khẳng định, cấp ủy, chính quyền và nhân dân luôn đặt sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ của tỉnh với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học công nghệ, thông qua học tập, lao động, rèn luyện ngày càng hoàn thiện mình, thật sự là lớp thanh niên thời đại mới có tâm hồn trong sáng, có trí tuệ, hiểu biết, sống có hoài bão, lý tưởng, có nghề nghiệp vững vàng, vững tin vào tiền đồ, tương lai hạnh phúc, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các cấp bộ Đoàn xác định vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, coi trọng việc giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ... Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở là nòng cốt của phong trào thanh niên; chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của chi đoàn.

Các phong trào được phát động phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ; có nhiều giải pháp hơn nữa giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; quan tâm, lắng nghe thanh niên nói; động viên, định hướng thanh niên làm; ủng hộ, đồng hành với những đổi mới, sáng tạo để phát huy vai trò, khả năng cống hiến của thanh niên. 

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại, thời gian qua, tuổi trẻ Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Đoàn trong tỉnh đã tổ chức và vận động thanh niên tham gia nhiều hoạt động, phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực. 

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cũng thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn địa bàn dân cư; không ngừng bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, bổ sung lực lượng tăng thêm sức mạnh cho tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của thanh niên.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 10 cán bộ Đoàn; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2021.

* Tại chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và họp mặt cán bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, các đại biểu đã cùng ôn lại trang sử vẻ vang, hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Vĩnh Long, khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các cán bộ Đoàn xuất sắc. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Các đại biểu cũng tham gia Tọa đàm với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương”. Thông qua Tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm, “truyền lửa” để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện và cống hiến, bày tỏ kỳ vọng đoàn viên, thanh niên của tỉnh tiếp tục sống có trách nhiệm, phấn đấu, xung kích, góp sức dựng xây quê hương.

Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu cho biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long đã qua 10 kỳ đại hội, luôn được chăm lo, xây dựng, từng bước lớn mạnh về mọi mặt. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hàng năm, Đoàn thanh niên các cấp thực hiện hơn 1.500 công trình, phần việc thanh niên, như xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, xây nhà nhân ái, công trình “Thắp sáng đường quê”, "cột điện nở hoa", "ATM gạo"… với tổng trị giá phúc lợi khoảng 10 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn và mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên không ngừng được xây dựng, củng cố, mở rộng. Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, mỗi năm đã giới thiệu trên 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị, thời gian tới, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh vững vàng, giỏi nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống trong sáng, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, các cấp bộ Đoàn tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của từng đối tượng thanh niên để thu hút đông đảo thanh niên đến với tổ chức Đoàn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã tuyên dương 90 chi đoàn và Bí thư, cán bộ Đoàn xuất sắc, có nhiều cống hiến cho phong trào Đoàn - Hội - Đội.

* Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm ghi nhận, biểu dương những kết quả của tuổi trẻ toàn tỉnh trong thời gian qua; nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi thanh niên xác định rõ lý tưởng sống đẹp của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn lưu ý, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần quan tâm đến công tác công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đảm bảo ở đâu có Đoàn thanh niên, ở đó có tổ chức và phong trào của Đội thiếu nhi phát triển, hoạt động một cách tích cực. 

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Lạng Sơn đã không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; luôn ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc quốc phòng- an ninh. Nhiều mô hình, cách làm hay mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Lạng Sơn đã được thực hiện hiệu quả như: Triển khai 200 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện; 8.200 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; xây dựng 125 công trình "Thắp sáng đường thôn" với chiều dài trên 68 km tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tỉnh đoàn Lạng Sơn.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016- 2020 vinh dự được nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Nhật Bình - Thúy Hằng - Quang Duy (TTXVN)
Mít tinh tại Lào kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Mít tinh tại Lào kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tối 26/3, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN