Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra các khu cách ly y tế tập trung

Ngày 5/5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã đi kiểm tra các cơ sở cách ly y tế tập trung gồm Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện các công tác y tế đối với công dân đang thực hiện cách ly (Ảnh tư liệu).

Sau khi kiểm tra thực tế tại hai địa điểm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân lực, chuẩn bị phòng cách ly, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn để sẵn sàng tiếp nhận người thực hiện cách ly.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Giám hiệu Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy kết quả trong những lần thực hiện nhiệm vụ vừa qua để bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện ăn, ở, chăm sóc cho công dân.

Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhấn mạnh, hai cơ sở trên cần sớm kích hoạt lại hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung, trong đó, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô cần linh hoạt điều chỉnh nội dung, kế hoạch huấn luyện, đào tạo để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ quản lý, cách ly tập trung công dân đạt kết quả tốt nhất.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tính đến ngày 5/5, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bố trí 1.941 chuyến xe và tiếp nhận, vận chuyển nhập cảnh 27.047 công dân; cách ly tập trung do quân đội quản lý đối với 22.199 công dân, riêng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện cách ly tập trung cho 12.313 công dân.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội ghi nhận một vài trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và nhiều trường hợp dương tính của các tỉnh khác có liên quan đến địa bàn Hà Nội, ngoài 2 khu cách ly tập trung trên với sức chứa 1.500 người, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã rà soát, kích hoạt, củng cố, bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu vực cách ly y tế tập trung của các cơ quan, đơn vị nhằm sẵn sàng đáp ứng với kịch bản tình hình dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc
Bên trong khu cách ly thôn Lỗ Giao, huyện Đông Anh (Hà Nội)
Bên trong khu cách ly thôn Lỗ Giao, huyện Đông Anh (Hà Nội)

Sáng 1/5/2021, Sở Y tế Hà Nội khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 10 hộ dân ở thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh có liên quan đến 2 ca dương tính là công nhân ở KCN Thăng Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN