Từ 13/6 - 13/9 hạn chế phương tiện trên đường Cầu Giấy

Từ ngày 13/6 đến ngày 13/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ áp dụng phương án phân luồng hạn chế phương tiện trên đường Cầu Giấy vào giờ cao điểm phục vụ xây dựng trụ cầu ga trên cao số 7 của tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội.

Theo đó, khu vực ga số 7 gần nút giao Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh sẽ rào chắn và mở rộng dải phân cách giữa đường. Từ nút Trần Đăng Ninh đến vòng xoay Cầu Giấy (Láng - Bưởi), xe taxi sẽ bị cấm vào giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày (trừ xe giải quyết sự cố, chở bệnh nhân, người già và trẻ nhỏ).


Từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày, xe chở khách 16 chỗ trở lên từ nút giao thông Cầu Giấy đi Mai Dịch sẽ được phân luồng theo hướng Bưởi - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy và ngược lại. Tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy là huyết mạch phía tây của Thủ đô, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn nên thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, việc rào chắn để thi công trụ cầu đường sắt đô thị có thể làm gia tăng ùn tắc tại khu vực này.

Trước đó, đường Hồ Tùng Mậu đã được rào chắn để thi công các ga trên cao số 1, 2, 3, 4 của đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.


Tuyết Mai

Vay ADB 293 triệu USD để làm tuyến tàu điện ngầm ga Hà Nội - Nhổn
Vay ADB 293 triệu USD để làm tuyến tàu điện ngầm ga Hà Nội - Nhổn

Ngày13/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt cho Chính phủ Việt Nam đã ký khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá 293 triệu USD để xây dựng tuyến tàu điện ngầm từ ga Hà Nội tới Nhổn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN