Vay ADB 293 triệu USD để làm tuyến tàu điện ngầm ga Hà Nội - Nhổn

Ngày13/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt cho Chính phủ Việt Nam đã ký khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá 293 triệu USD để xây dựng tuyến tàu điện ngầm từ ga Hà Nội tới Nhổn.

Theo đó, tuyến đường dài 12,5 km, trong đó có 3,6 km chạy dưới lòng đất và 8,9 km trên mặt đất và trên cao.

Dự kiến tuyến tàu điện ngầm này sẽ được hoàn thành vào năm 2015, có khả năng vận chuyển ban đầu hơn 150.000 người/ngày, và gần nửa triệu người/ngày vào năm 2030.

"Dự án tàu điện ngầm sẽ hỗ trợ Hà Nội để giải quyết ùn tắc giao thông hiệu quả hơn và giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường do giao thông, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thủ đô", ông Kimura, Giám đốc ADB tại Việt Nam cho biết.

Hữu Vinh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN