TTXVN phát động đợt thi đua đặc biệt

Ngày 14/7/2020, TTXVN đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt.

Để tiếp tục tạo động lực và tinh thần hăng say lao động trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V và Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI; chào mừng 75 năm ngày truyền thống của TTXVN (15/9) và 60 năm ngày ra đời Thông tấn xã Giải phóng, ngày 14/7/2020, TTXVN đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt.

Chú thích ảnh
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng TTXVN, tháng 3/2019. Ảnh: NSTT

Mục tiêu của đợt thi đua đặc biệt là toàn TTXVN thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. TTXVN đổi mới, sáng tạo thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. Mỗi tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cách làm hay, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tạo động lực và tinh thần làm việc mới trong toàn ngành.

Khẩu hiệu thi đua là “Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTXVN nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, hăng say lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp phát triển của TTXVN”

Điểm mới của đợt thi đua đặc biệt này là tất cả các đơn vị phát động “Mỗi ngày học tập và làm theo một lời dạy của Bác Hồ”. Mỗi đơn vị đăng ký một công trình hoặc một sáng kiến cải tiến triển khai thực hiện ngay để chào mừng 75 năm thành lập TTXVN. TTXVN cũng khuyến khích các cá nhân đăng ký các sáng kiến, sáng tạo, giải pháp trong công tác để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả (đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến công tác thông tin).

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Liên chi hội nhà báo TTXVN. Ảnh: NSTT

Các khối thi đua trong toàn TTXVN cũng hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động.

Điển hình như Khối thi đua các ban biên tập và trung tâm thông tin đã xây dựng và phát triển mạnh phong trào “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác, nhanh và kịp thời”, “Ảnh luôn đạt chất lượng cao”, “Học tập Bác Hồ cách làm báo, viết báo”. Khối các toà soạn báo có mục tiêu thi đua: “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”.

Khối các đơn vị chức năng, tổng hợp có các phong trào thi đua thiết thực như: “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc”, “Đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác và triệt để thực hành tiết kiệm”, “Mỗi người giỏi một việc nhưng làm được nhiều việc”. Khối các đơn vị kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ đã có các phong trào thi đua như: “Năng suất cao, chất lượng tốt, văn minh công sở, thực hành tiết kiệm”, “Thực hiện tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa”. Văn phòng TTXVN cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, nổi bật như các phong trào: “Giữ gìn cơ quan sạch đẹp, văn minh, lịch sự”, “Triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý”, “Lái xe an toàn, bảo quản xe tốt”.

Khối các cơ quan thường trú trong nước và ngoài nước đã có phong trào thi đua “Không bỏ lọt thông tin”, “Bám sát các sự kiện, thông tin chính xác, kịp thời”, “Tăng cường công tác quản lý đơn vị”. Phong trào thi đua yêu nước của ngành được mở rộng, phát triển trong toàn ngành, trong từng đơn vị, thu hút sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Qua các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, giải pháp công tác, quản lý, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và toàn TTXVN.

Đàm Danh Liêm/TTXVN
TTXVN làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
TTXVN làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 30/7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chủ trì buổi làm việc giữa Thông tấn xã Việt Nam với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được tiến cử năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN