TTXVN chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Ngày 20/5, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA) tổ chức Lễ ký kết “Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2013-2016”.

Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đến dự chứng kiến sự kiện có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ký Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch danh dự VAVA, bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh: Thiệt hại do chất độc da cam gây ra là khôn lường, dai dẳng; Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân da cam/điôxin. Sự phối hợp giữa TTXVN và VAVA sẽ tạo hiệu quả tích cực trong cộng đồng, giúp mọi người trong và ngoài nước có thêm cơ hội hiểu rõ và thông cảm, chia sẻ với những nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam/điôxin.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chia sẻ: TTXVN với vai trò là Cơ quan Thông tấn Quốc gia; thời gian qua đã cùng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, bạn bè quốc tế tiến bộ trên thế giới chung tay, góp sức giúp đỡ các nạn nhân da cam (NNDC), tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các NNDC Việt Nam. Thông tin của TTXVN đã góp phần tạo cầu nối, liên kết những tấm lòng hảo tâm, nhân ái, hình thành các hoạt động tích cực giúp đỡ các NNDC trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cũng cho biết: TTXVN đã thành lập Quỹ Vì nỗi đau da cam, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/9/2006. Đến nay, qua 13 đợt, Quỹ đã trao tặng 4 tỷ 200 triệu đồng và nhiều hiện vật… cho gần 3100 nạn nhân tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN cũng đã và đang xây dựng 42 nhà tình thương tặng NNDC ở các tỉnh, thành phố. Bên cạnh việc ủng hộ một số tổ chức nhân đạo, từ thiện trong cả nước, Quỹ cũng đóng vai trò là cầu nối, địa chỉ tin cậy giúp các nhà hảo tâm chuyển kinh phí, ủng hộ cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc, với bề dày lịch sử gần 7 thập kỷ, đội ngũ phóng viên hùng hậu, hoạt động khắp 63 tỉnh, thành phố trong nước và 5 châu lục, TTXVN sẽ tiếp tục đi đầu, nâng cao tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền về "chủ đề da cam".

Sự hợp tác thông tin giữa TTXVN và VAVA góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức về thảm họa da cam ở Việt Nam; kêu gọi các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, yêu cầu Chính phủ Mỹ tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh hóa học ở Việt Nam.

Gần 10 năm qua, với sứ mệnh là một tổ chức xã hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao, VAVA đã triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, coi đó là vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong xây dựng, phát triển tổ chức hội, vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nâng cao vị thế, ảnh hưởng của các cấp hội.

“Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và VAVA giai đoạn 2013-2016” là cơ sở để hai bên triển khai các hoạt động phối hợp cụ thể nhằm đạt được mục đích đã xác định, phù hợp với Điều lệ của Hội và chức năng, nhiệm vụ của TTXVN, đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam.


Mỹ Bình
Thông tấn xã Việt Nam tặng quà cho thương binh, nạn nhân da cam
Thông tấn xã Việt Nam tặng quà cho thương binh, nạn nhân da cam

Ngày 30/1, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam và Ban Biên tập Tin trong nước (TTXVN) đã về thăm, động viên, tặng quà các thương bệnh binh, cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN