Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại Nhật Bản

Từ ngày 24-30/9, Đoàn Đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn, đã thăm làm việc tại Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được tín nhiệm tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), cho Phó Chủ tịch LDP Masahiko Komura, ngày 26/9. Ảnh: Thành Hữu /Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã gặp và trao đổi ý kiến với Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Masahiko Komura, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Nhật Bản Akira Koike, Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, Quốc Vụ khanh - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc và chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa, ngày 26/9.

Các chính khách, lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản đều bày tỏ chia buồn sâu sắc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng sự giao lưu trên kênh đảng giữa hai nước tạo nền tảng tin cậy chính trị giúp tăng cường hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và quan hệ hai nước trên các lĩnh vực khác.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và kêu gọi Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam bên bia báo ân bác sĩ Asaba Sakitaro, do nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu xây dựng tại mộ phần của gia đình Sakitaro ở thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, ngày 27/9.

Trong thời gian thăm Nhật Bản, Đoàn cũng đã làm việc với Tòa án Tối cao, Viện Công tố, Viện Nhân sự Quốc gia, Cơ quan Cảnh sát quốc gia của Nhật Bản để tìm hiểu kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phía Nhật Bản đã chia sẻ nhiều thông tin về thực hiện đạo đức công vụ, phòng ngừa tham nhũng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Đoàn cũng đã đi thăm tỉnh Shizuoka và đến đặt hoa tại bia báo ân bác sĩ Asaba Sakitaro do chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu xây dựng cách đây 100 năm – biểu tượng của sự thủy chung và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với chính quyền thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, ngày 27/9.

Đoàn cũng đã đến ghi sổ tang và viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tin, ảnh: Thành Hữu (TTXVN)
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại Cà Mau
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại Cà Mau

Ngày 23/8, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN