Triển lãm ảnh 'Cảnh vệ Công an nhân dân – 70 mùa hoa chiến công'

Triển lãm ảnh “Cảnh vệ Công an nhân dân - 70 mùa hoa chiến công” nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, đậm nét những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ trong chặng đường 70 năm qua và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm "Cảnh vệ CAND - 70 mùa hoa chiến công". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2023), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Cảnh vệ Công an nhân dân – 70 mùa hoa chiến công”; tổng kết Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Hình tượng người chiến sỹ Cảnh vệ Công an nhân dân” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam”.

Triển lãm ảnh “Cảnh vệ Công an nhân dân - 70 mùa hoa chiến công” nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, đậm nét những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ trong chặng đường 70 năm qua và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Với gần 200 bức ảnh, trong đó có nhiều hình ảnh lần đầu tiên được đưa ra trưng bày, triển lãm nhằm giới thiệu khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam.

Triển lãm được bố cục theo 4 nội dung chính: Bác Hồ với chiến sĩ Cảnh vệ; Những mùa hoa chiến công; Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Vinh dự, tự hào lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, các sáng tác văn học nghệ thuật của các tác giả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân...

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, triển lãm lần này là một hoạt động chính trị giàu ý nghĩa, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời giúp cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân, quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc và phối hợp, giúp đỡ lực lượng Cảnh vệ nhiều hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cũng thông qua triển lãm lần này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mong muốn và kêu gọi tất cả sự quan tâm, đóng góp và bổ sung thêm những hình ảnh, tư liệu, hiện vật ý nghĩa, có giá trị phản ánh các mặt công tác Cảnh vệ để làm phong phú hơn kho tư liệu Nhà truyền thống của đơn vị.

Phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân

Đối với Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Hình tượng người chiến sỹ Cảnh vệ Công an nhân dân”, với sự phối hợp của Nhà xuất bản Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân và sự hỗ trợ của Hội Nhà văn Việt Nam, các buổi gặp mặt, tiếp xúc với văn nghệ sỹ ở cả 2 miền Nam, Bắc đã được tổ chức; cùng với đó, đã tổ chức thành công Trại sáng tác tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh tại Ba Vì, Hà Nội.

Trong lĩnh vực văn học, Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 132 tác phẩm thuộc 3 thể loại: truyện ngắn, ký và thơ. Nhìn chung, các tác phẩm đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tập trung phản ánh chân thực, tái hiện sinh động cuộc sống, với những câu chuyện đời thường và những chiến công, thành tích nổi bật của người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân. Thông qua các tác phẩm, công chúng cảm nhận được những phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành của người lính Cảnh vệ, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách, khắc phục khó khăn để luyện tập, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu của Trung ương, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Nổi bật, ở thể loại truyện ngắn có các tác phẩm “Phía khuất” của Trung tá Bùi Tuấn Minh của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I; “Sắc lá trung quân” của tác giả Nguyễn Hiệp, tỉnh Bình Thuận; “Người thầy đầu tiên” của tác giả Trần Quỳnh Nga, Phó Tổng biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh; “Cận vệ” của Nhà văn Đào Trung Hiếu, Báo Công an nhân dân; “Hẹn với K71” của tác giả Nguyễn Anh Thư, Hà Nội.

Ở thể loại truyện ký, hồi ký có các tác phẩm “Năm Gấu”, tác giả Lê Duy Nghĩa, Hà Nội; “Chuyện về người lính Cảnh vệ”, tác giả Nguyễn Như Phong, Hà Nội; “Chuyện đời thường của một người lính Cảnh vệ”, tác giả Nguyễn Đình Hậu, Kiên Giang; “Bảo vệ ông Hai già”, tác giả Phạm Bạn, Nguyên cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Ở thể loại thơ gồm: Chùm thơ “Tròn bóng nắng”, tác giả Thiếu tá Phạm Vân Anh, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng; chùm thơ của tác giả Lữ Mai, Hà Nội, hiện công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ, Báo Nhân Dân; chùm thơ của tác giả Trang Thanh, Hà Nội, nguyên Thư ký Tòa soạn Gia đình và Trẻ em.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đối với lĩnh vực âm nhạc và nhiếp ảnh, trong số gần 100 tác phẩm tham dự Cuộc thi, Ban Giám khảo cũng đã lựa chọn được 29 tác phẩm để trao giải thưởng. Tiêu biểu phải kể đến đó là: Thể loại âm nhạc với tác phẩm “Luôn xứng đáng là 'Thanh bảo kiếm'”, tác giả Thượng tá, Nhạc sỹ Nguyễn An Hiếu - Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; “Phía sau những bình yên”, tác giả Quách Thái Duy, Cà Mau; “Tự hào Lá chắn thép”, tác giả: thơ Đào Trung Hiếu; nhạc Quỳnh Lệ, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thể loại nhiếp ảnh nổi bật là các tác phẩm: “Quên mình bảo vệ yếu nhân”, tác giả: Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Thu Hà, hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội; “Cảnh giới” của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hà, hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam; “Niềm vui phục vụ nhân dân” của Thượng úy Trần Tiến Thành, cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ…

Tổng kết Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, Ban Tổ chức đã trao 70 giải thưởng ở các thể loại truyện ngắn, truyện ký, hồi ký, thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh, với 4 giải A, 11 giải B, 19 giải C, 36 giải Khuyến khích.

Đối với Cuộc thi viết “Tìm hiểu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam”, với tổng cộng 700 bài viết có chất lượng nộp về Ban Tổ chức đã thể hiện được sự nghiêm túc trong nghiên cứu, biên soạn, tính khoa học của người viết; có nhiều tư liệu quý về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ lần đầu được hệ thống một cách khoa học, theo trình tự thời gian. Hầu hết các bài viết được đầu tư công phu, với nhiều góc nhìn khác nhau về công tác cảnh vệ và những thành tích, chiến công, những tấm gương điển hình của lực lượng Cảnh vệ qua các thời kỳ…

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo Cuộc thi viết đã trao 47 giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 17 giải Khuyến khích và có 11 giải thưởng được trao cho các tập thể gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Xuân Tùng (TTXVN)
Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân
Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân

Sáng 9/1/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân (25/1/1948 – 25/1/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN