Trên 56 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), mặc dù tại Thủ đô Hà Nội có mưa to song hàng vạn đồng bào trong nước, khách quốc tế đã đến dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, sự phối hợp giữa các lực lượng nên trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn cho 56.543 lượt khách đến viếng Bác trong đó có 6.571 lượt khách nước ngoài. 

Để đón tiếp đồng bào, khách quốc tế được ân cần, trọng thị, văn minh, lịch sự, bảo đảm tuyệt đối an toàn, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình tổ chức trang trí tạo cảnh quan, không gian khang trang sạch, đẹp, đồng thời triển khai các phương án bảo vệ, điều chỉnh giao thông và dòng người hợp lý nên không để xảy ra ùn tắc trong khu vực. Đặc biệt, trong hai ngày 30/4 và 1/5, đơn vị đã tổ chức cấp phát miễn phí nước uống đóng chai và bánh mỳ cho khách đến viếng Bác.

Hải Tiếp (TTXVN)
Khách quốc tế đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 tăng gần 18%
Khách quốc tế đến Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 tăng gần 18%

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 440.400 lượt khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 91.211 lượt khách, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN