TP Hồ Chí Minh, Cà Mau tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch

Ngày 21/10, Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau 1 tỷ đồng để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, trao tặng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, phần quà an sinh xã hội cho tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại (bên phải) tiếp nhận biển trao tượng trưng số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng ​từ Bí thư Thành ủy Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu. 

Dịp này, Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm và định hướng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt nhấn mạnh công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, dịch đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, từ giữa tháng 9, thành phố Thủ Đức đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy vậy đến cuối tháng 9 thì Thủ Đức mới chính thức cùng với TP Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Sau ngày 1/10, TP Hồ Chí Minh đã từng bước ‘‘mở cửa’’ trở lại. TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các đoàn công tác đến các tỉnh để thăm hỏi, cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, miền Trung và các tỉnh phía Bắc đã có sự chia sẻ, hỗ trợ rất lớn cho TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Dịp này, lãnh đạo hai địa phương còn trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng dịch cũng như giải pháp hồi phục phát triển kinh tế - xã hội để thúc đẩy được phát triển chung của toàn vùng, khu vực.

Trước tình trạng người dân các tỉnh đã từng làm ăn, sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh do gặp hoàn cảnh khó khăn nên đã trở về quê, tạo áp lực, khó khăn lớn đối với nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm cho bà con, lãnh đạo hai địa phương mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thường xuyên để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 gắn với khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại trân trọng cảm ơn Đoàn công tác đã đến địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh thực hiện phòng dịch COVID-19. Thời gian qua, Cà Mau thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bằng các giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả. Do vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát cơ bản và giữ vững ổn định. Cà Mau cũng được Chính phủ đánh giá là một trong những tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại chia sẻ, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp trên trên địa bàn tỉnh. Sau khi tỉnh trở lại điều kiện bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tập trung, nỗ lực chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch song hành với nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội…

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Tỉnh Cà Mau mong muốn, thời gian tới, TP Hồ Chí Minh và Thành ủy Thủ Đức luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch, nhất là tích cực hỗ trợ về chuyên môn, kinh nghiệm từ khâu phát hiện nhanh ca nhiễm SARS-CoV-2 đến khâu cách ly y tế, quản lý điều trị bệnh nhân mắc COVID-19...

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)
Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 21/10, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) đã tiếp nhận tài trợ hơn 11 tỷ đồng của các đơn vị ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN