Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan  Ilham Aliyev đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18-20/5/2014.

Tổng thống Ilham Aliyev sinh ngày 24/12/1961 tại Thủ đô Bacu. Tổng thống có vợ và 3 con; là Tiến sỹ chính trị học; ngoại ngữ: Tiếng Azerbaijan, Nga, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ năm 1985 - 1990, ông là giảng viên Đại học Quan hệ Quốc tế Mátxcơva; từ 1991 - 1994, lãnh đạo một số doanh nghiệp tư nhân; từ 1994 - 8/2003 là Phó Tổng giám đốc, Công ty Dầu lửa Quốc gia Azerbaijan (SOCAR). Năm 1995, ông được bầu vào Quốc hội Azerbaijan. Từ năm 1997 đến nay, ông là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Azerbaijan. Từ năm 1999 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất và nay là Chủ tịch đảng cầm quyền "Êni Azerbaijan". Trong giai đoạn 2001 - 2003, ông là Trưởng đoàn Quốc hội Azerbaijan tại Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu; năm 2003, được bầu làm Phó Chủ tịch và thành viên Ban thường Vụ Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu. Từ 8/2003 đến 10/2003, ông giữ chức Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan và từ 10/2003 đến nay, là Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan.

Tháp tùng Tổng thống có: Bà Mehriban Aliyeva, Đệ nhất Phu nhân Cộng hòa Azerbaijan; Ngài Elmar Mammadyarov, Bộ trưởng Ngoại giao; Ngài Novruz Mammadov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Ngài Shahin Mustafayev, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp; Ngài Fazil Mammadov, Bộ trưởng Bộ Thuế; Ngài Mikayil Jabbarov, Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Ngài Abulfas Garayev, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch; Ngài Anar Imanov, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.



Đỗ Quyên
Việt Nam và Azerbaijan tăng cường quan hệ song phương
Việt Nam và Azerbaijan tăng cường quan hệ song phương

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan A Ilham Aliyev sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18 đến 20/5/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN