Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm việc trực tuyến với Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc trực tuyến với Đại tướng Vông Pi-sên, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Đại tướng Vông Pi-sên cảm ơn Quân đội nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ Quân đội Hoàng gia Campuchia về mọi mặt trên tinh thần láng giềng hữu nghị; đồng thời mong muốn dịch COVID-19 sớm được đẩy lùi để quân đội hai nước triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã ký kết, vì lợi ích chung của quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Vông Pi-sên chia sẻ với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương về những kinh nghiệm ứng phó với dịch COVID-19 của nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời khẳng định vai trò của Quân đội Hoàng gia Campuchia trong công tác chống dịch của Chính phủ, cùng các lực lượng, nhân dân Campuchia thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Đại tướng Vông Pi-sên thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM) lần thứ 19 và các hoạt động liên quan tổ chức theo hình thức trực tiếp vào tháng 3/2022 và gửi lời mời Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ACDFM-19 tại Thủ đô Phnôm Pênh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Trưởng đoàn Campuchia đã có lời mời Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ACDFM-19 tại Campuchia; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự chủ trì của Campuchia, Hội nghị ACDFM-19 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác kênh quân sự - quốc phòng ASEAN ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Quân đội Hoàng gia Campuchia chủ trì thành công các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN năm 2022.

Chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống dịch ở Việt Nam thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch, đồng thời chia sẻ kết quả và kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương cũng như phòng, chống dịch trong quân đội.

Trên tinh thần Kế hoạch hợp tác Quốc phòng năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai bên ký kết, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, Đại tướng Vông Pi-sên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam để triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động hợp tác được xác định trong Kế hoạch, trong đó tập trung trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, hợp tác quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, chuẩn bị tốt cho một số hoạt động giao lưu trong năm 2022.

Ông Quốc Chính (TTXVN)
Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ukraine
Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ukraine

Ngày 20/12, tại trụ sở Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam (TVQP) tại Ukraine, Cơ quan TVQP phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) kết hợp với tuyên truyền, giới thiệu quá trình chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN