Tổ chức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 7/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ (trong đó có một liệt sỹ là: Lưu Hữu Trí, hy sinh ngày 3/4/1967, quê ở tỉnh Hà Nam) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) tìm kiếm, quy tập trong suốt 7 tháng mùa khô 2018 - 2019 tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào).

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tham dự lễ truy điệu và an táng có đại diện Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Bùi Thanh Hà, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và thành phố Huế; đại diện các lực lượng vũ trang tỉnh và đông đảo nhân dân, học sinh trên địa bàn thành phố Huế. 

Đại diện hai địa phương Thừa Thiên - Huế và Salavan (Lào) phát biểu nhấn mạnh: Lịch sử dân tộc của hai đất nước Việt Nam và Lào sẽ mãi mãi khắc ghi và đời đời biết ơn những người con anh hùng của đất nước Việt Nam đã không tiếc máu xương anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Sự hy sinh và công lao to lớn này đã tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống về tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai đất nước Việt Nam và Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của nhân dân Việt Nam. Tên tuổi và sự cống hiến của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam mãi mãi được ghi trong lịch sử cách mạng Lào.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu, lãnh đạo cùng đông đảo người dân thành phố Huế đã an táng hài cốt liệt sĩ về với lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Quốc Việt (TTXVN)
Kiên Giang quy tập được 1.997 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Kiên Giang quy tập được 1.997 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã quy tập 1.997 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất và một số nghĩa trang khác trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN