Tin nổi bật ngày 2/11

Những thông tin thời sự nổi bật ngày 2/11 được dư luận đặc biệt quan tâm là: Quyết tâm không để dịch COVID-19 tái phát vào mùa đông; bắt đầu đợt 2 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IV; Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới COVID-19; hai bị cáo nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Quyết tâm không để dịch COVID-19 tái phát vào mùa đông

Chiều 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp chiều 2/11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 8 giờ ngày 2/11, thế giới ghi nhận gần 4,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 1,2 triệu ca tử vong tại 217 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỹ đang là quốc gia có số người mắc COVID-19 cao nhất với hơn 9,4 triệu ca, trong đó có khoảng 236.000 ca tử vong; số lượng người mắc tiếp tục gia tăng nhanh, trong vòng 2 tuần qua đã tăng 10%. Châu Âu hiện đang là tâm dịch của dịch COVID-19 với tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát, đặc biệt khi khu vực này bước vào mùa Đông.

Mặc dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được ổ dịch, nhưng các chuyên gia cảnh báo, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng. Ngoài ra, thời gian tới là mùa Đông, Xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho các các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.

Bộ Y tế đã triển khai “Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19” nhằm kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn quốc. Trước mắt, bản đồ được triển khai trong hệ thống các cơ sở y tế và giáo dục sử dụng ứng dụng, cập nhập các công việc đảm bảo môi trường an toàn phòng, chống COVID-19. Hiện tại, danh sách 1.530 bệnh viện toàn quốc, 145 trung tâm cách ly, 6.539 khách sạn từ 3 sao trở lên, 53.839 trường học đã được cập nhật lên bản đồ. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần thực hiện nghiêm trong thời gian tới. Nhấn mạnh việc đeo khẩu trang là biện pháp quan trọng, đơn giản trong công tác phòng chống dịch, các thành viên Ban Chỉ đạo khuyến nghị cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Biện pháp này không chỉ ở những đô thị lớn, mật độ dân cư cao mà ngay tại các xã phường, thị trấn…

Trên tinh thần “làm từng bước, chắc chắn, đảm bảo an toàn”, các chuyên gia cho ý kiến về việc giao cho các hãng hàng không Việt Nam có phương án cụ thể nhằm tổ chức các chuyến bay an toàn, dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế, các ngành chức năng. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo cũng khẳng định quyết tâm giữ an toàn trong nước, không để dịch COVID-19 tái phát khi mùa Đông đến.

Cần kịch bản chi tiết cho nền kinh tế trước dịch bệnh, thiên tai

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IV, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn… Từ ngày 3/11-5/11, các đại biểu họp tại hội trường để thảo luận những nội dung này.

Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh

Tính đến 18 giờ ngày 2/11, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay, tổng số mắc hiện là 1.192 ca.

Chú thích ảnh
Sát khuẩn phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 2/11, Việt Nam có tổng cộng 1.192 ca mắc COVID-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 14.775 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 174 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.327 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.274 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 2/11, có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN1095 và BN1111. Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 9 ca, lần 2 là 7 ca, lần 3 là 6 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.065 ca.

Hai bị cáo nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù

Hai bị cáo nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV là Trần Lục Lang bị tuyên phạt 8 năm tù, Đoàn Ánh Sáng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về cùng tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 2/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 12 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Cùng tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", Tòa đã tuyên phạt 6 bị cáo gồm: Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 5 năm tù, Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) 7 năm tù, Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) 6 năm tù, Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV Chi nhánh Hà Thành) 4 năm tù, Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành) 3 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm 4 bị cáo bị kết án về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản", Tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm tù, Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 13 năm tù, Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 12 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam) 3 năm tù.

 

Vân Sơn/Báo Tin tức
Tin nổi bật ngày 31/10
Tin nổi bật ngày 31/10

Nghệ An tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ; Quảng Nam cứu nạn, hỗ trợ dân ở Trà Leng; Trung Bộ còn mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất;  chuyên gia người Hàn Quốc dương tính tại Nhật Bản đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2... là những tin nổi bật trong ngày 31/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN