Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Ngày 27/5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Đề án 150).

Chú thích ảnh
Lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đề án của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, của Quân khu và của tỉnh, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các địa phương, khi phát hiện còn hài cốt liệt sỹ, mộ liệt sỹ đã rõ thông tin hoặc khi có thông tin về khu vực có mộ liệt sỹ, chủ động xác minh, kết luận thông tin chính xác, báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh để tiến hành cất bốc, quy tập, quyết không để sót hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Giai đoạn 2013 - 2020, thông qua quá trình rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ và kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đã kết luận được số liệt sỹ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh là 11.722 liệt sỹ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nghĩa trang với 8.520 mộ liệt sỹ, trong đó 4.324 mộ liệt sỹ có đủ thông tin, 2.781 mộ có một phần thông tin, 1.415 mộ không có thông tin.

Đến nay, có 64/64 đơn vị cấp xã hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tỉnh đã phân tách, chuyển giao danh sách liệt sỹ có nơi chôn cất ban đầu theo địa bàn từ tỉnh xuống cấp huyện, từ huyện xuống cấp xã và cấp xã xuống các khóm, ấp đạt 100%. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo tổ chức mở 7 lớp tập huấn công tác lập bản đồ cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, cho Hội đồng chính sách cấp xã, bí thư chi bộ hoặc trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh. Tính từ 2013 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng 42 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 9 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính.

Theo Đại tá Đặng Văn Thời, Trưởng phòng Chính sách - Cục Chính trị Quân khu 9, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã khen thưởng cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020.

Nhật Bình (TTXVN)
Quy tập, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại đồi 'chia đôi' ở Đắk Nông
Quy tập, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại đồi 'chia đôi' ở Đắk Nông

Ngày 18/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng cùng các cựu chiến binh đã tiến hành quy tập, cất bốc được 7 mộ liệt sỹ tại chân đồi đất thuộc thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Đây là những liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Miền Đông (cũ) hy sinh trong khoảng hai năm 1973 - 1974.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN