Bình Phước quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ

Ngày 29/4, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) cho biết, Đội phối hợp với các lực lượng cất bốc vừa quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, trong đợt 1 năm 2021, đơn vị đã quy tập 37 hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Trong 2 ngày 27 và 28/4, Đội K72 tìm kiếm quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện biên giới Lộc Ninh (Bình Phước). Tại các phần mộ liệt sĩ, lực lượng quy tập phát hiện chỉ còn xương, răng và nhiều di vật bộ đội trong chiến tranh, như xẻng, dép cao su và một số kỷ vật của liệt sĩ.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, tại huyện Lộc Ninh đã quy tập 32 bộ, thị xã Bình Long quy tập 5 bộ. Đây là thành quả sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ đội K72 cùng sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chỉ huy cấp trên, địa phương và nhân dân nơi đơn vị làm nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Các di vật tìm được trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Từ tháng 11/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã cất bốc 95 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 58 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện biên giới Lộc Ninh, giáp biên giới Vương quốc Campuchia được cất bốc từ tháng 11/2020.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Đội K52 nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Đội K52 nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

19 năm nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi nước bạn Campuchia của Đội K52 (Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam) thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã được đền đáp bằng việc đưa được 1.428 bộ hài cốt liệt sỹ trở về với đất mẹ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN