Tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 6/2018.

Bà Doãn Thái Hồng, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trao tượng trưng số tiền ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trong đó, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam ủng hộ 100.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 340 triệu đồng), Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ 50.000 USD (tương đương 1 tỷ đồng), Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam ủng hộ 2,5 tỷ đồng.

 

Nhân dịp này, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc 10 triệu đồng.

 

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Toàn bộ số kinh phí này sẽ được chuyển tới tận tay các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ vừa qua thông qua chương trình dự án. Hội sẽ khảo sát, triển khai thành các hoạt động mang tính bền vững, phát triển hơn, đặc biệt là hỗ trợ người dân về nhận thức, điều kiện để nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

 

Thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do lũ lụt, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

 

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiến hành cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá hơn 1,12 tỷ đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất tại hai tỉnh: Lai Châu và Hà Giang. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cử đoàn cứu trợ, thành viên đội ứng phó thảm họa cấp quốc gia đánh giá thiệt hại, nhu cầu, đề xuất công tác cứu trợ, chia sẻ thông tin với đối tác để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương.

 

Minh Huệ (TTXVN)
Đã khai thông nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sau mưa lũ
Đã khai thông nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sau mưa lũ

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, các tuyến đường QL4D, QL32, QL279, QL12, ĐT127, ĐT129, ĐT129B, ĐT130, ĐT135, ĐT136, đường Nậm Khao – Tà Tổng – Mường Nhé đã thông xe; tuyến đường QL4H dự kiến thông xe ngày 1/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN