Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Ngày 18/10, tại thành phố Hải Phòng, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại", đã làm việc với Thành ủy Hải Phòng nhằm làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng đất đai của thành phố phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết này.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đề nghị các đại biểu tham dự, xuất phát từ thực tiễn quản lý, triển khai Nghị quyết trong thời gian qua của thành phố tập trung thảo luận, đánh giá sâu về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực đất đai như: thực hiện giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố, tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; công tác xác định giá đất; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai của thành phố; tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất; phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lưu Trần Quang cho rằng đây là dịp để thành phố báo cáo cụ thể hơn những kết quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương, là cơ hội để thành phố nêu lên các đề xuất, kiến nghị; đồng thời, lắng nghe những ý kiến của Ban Chỉ đạo về vấn đề quan trọng này.

Qua các báo cáo và thảo luận tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến được đưa ra góp phần củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.

Các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn thành phố; chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả, thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn...

Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai Nghị quyết có hiệu quả, có cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong thực hiện Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế của thành phố phát triển. Điều này thể hiện rõ trên các mặt: nguồn lực về đất đai được phát huy để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn; hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản; giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất. Việc áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều đóng góp nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, nhưng Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, định giá đất... Nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để; vẫn còn tình trạng có nơi có lúc vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí hoặc để hoang hóa.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổng kết Nghị quyết 19 của thành phố; đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành phố đối với Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của thành phố Hải Phòng để tiếp tục hoàn thiện, làm sâu sắc hơn nội dung tổng kết chung, đặc biệt là về các vấn đề như: Quy hoạch, sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề liên quan đến tài chính đất, giá đất; công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai.

Đối với các nội dung góp ý cụ thể khác, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đề nghị thành phố Hải Phòng tập hợp thành văn bản gửi Ban Chỉ đạo (thông qua Ban Kinh tế Trung ương) để tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo báo cáo tổng kết.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Các bộ, ngành cần chủ động hơn khi thực hiện Nghị quyết 19
Các bộ, ngành cần chủ động hơn khi thực hiện Nghị quyết 19

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì cuộc của Hội đồng nhằm đánh giá sơ bộ 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và dự kiến một số nội dung của Nghị quyết 19-2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN