Thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố của Việt Nam và Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, trong hai ngày 26 và 27/10, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Võ Văn Hoan dẫn đầu đã có chuyến công tác Italy với trọng tâm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với thành phố kết nghĩa Turin ở miền Bắc Italy.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan. Ảnh tư liệu: Hồng Giang/TTXVN

Trong buổi làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Turin, bà Michela Favaro, Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan đã giới thiệu những tiềm năng và thế mạnh của TP Hồ Chí Minh cũng như những ưu tiên phát triển của thành phố trong trung và dài hạn. Ông Võ Văn Hoan bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và thành phố Turin trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế, văn hoá, giáo dục và du lịch.

Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan khẳng định sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau của người dân hai thành phố nói riêng và hai nước nói chung. Giao lưu giữa hai bên ngày càng tăng thông qua các kênh du lịch, du học sinh và cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, sự hiện diện của Lãnh sự danh dự Việt Nam và Phòng Thương mại Italy - Việt Nam tại thành phố Turin cũng là những cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ông Võ Văn Hoan đề nghị lãnh đạo thành phố Turin tiếp tục phối hợp với TP Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai.

Về phần mình, Phó Thị trưởng Michela Favaro bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ giữa hai thành phố trong thời gian qua và nhất trí cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác nhằm khai thác tốt hơn các tiềm năng rất lớn của mối quan hệ này. Bà Michela Favaro nói rõ thành phố Turin mong muốn đẩy mạnh hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa và du lịch, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp tích cực với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Tiếp đó, trong buổi làm việc với bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đánh giá cao sự đóng góp tích cực của bà Sandra Scagliotti và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turino đối với quan hệ Việt Nam - Italy trong những năm qua. Ông Võ Văn Hoan hoan nghênh việc Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti đã có nhiều hoạt động nghiên cứu và xuất bản các các phẩm về Việt Nam, qua đó đưa Văn phòng Lãnh sự và Trung tâm nghiên cứu Việt Nam tại Torino trở thành cầu nối để độc giả, bạn bè Italy và châu Âu hiểu biết thêm về các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử của đất nước và con người Việt Nam.

Bà Sandra Scagliotti bày tỏ vinh dự và vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh, khẳng định Việt Nam là đất nước bà luôn gắn bó và yêu quý ngay từ khi còn là một sinh viên hoạt động tích cực trong phong trào phản chiến chống Mỹ xâm lược Việt Nam đầu thập niên 1970. Bà Sandra Scagliotti luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, đại diện tiêu biểu cho ý chí, khát vọng về độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc. Bà khẳng định sẽ làm hết sức mình đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italy.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã thông tin khái quát với Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng về kết quả các cuộc gặp của đoàn ở thành phố Turin, trong đó có việc hai bên sẽ tổ chức Ngày Việt Nam tại Turin và Ngày Italy tại TP Hồ Chí Minh; chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng, chống biến đổi khí hậu, tăng cường kết nối du lịch, trao đổi văn hóa. Ông Võ Văn Hoan mong muốn Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ Dương Hải Hưng tiếp tục hỗ trợ, là nhịp cầu nối gắn kết giữa Việt Nam và Italy nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Turin và các địa phương khác của Italy nói riêng.

Đại sứ Dương Hải Hưng đánh giá cao các tiềm năng, thế mạnh của TP Hồ Chí Minh, chia sẻ thông tin về nhu cầu đầu tư và những vấn đề mà doanh nghiệp Italy quan tâm khi đầu tư tại nước ngoài. Theo Đại sứ, nhu cầu và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Italy là rất lớn, cần được tranh thủ khai thác trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tích cực và sôi động trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Dương Hải Hưng cam kết sẽ tích cực phối hợp và kết nối để hỗ trợ hai TP Hồ Chí Minh và Turin triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Italy.

Dương Hoa - Thanh Hải - Trường Dụy (TTXVN)
Cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Italy
Cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Italy

Trong các ngày 17-18/10, Khóa họp lần thứ VIII của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Italy đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy ở thủ đô Rome, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao & Hợp tác Quốc tế Italy, bà Maria Tripodi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN