Thúc đẩy phong trào ủng hộ hòa bình trên thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 17 - 24/11, chiều 18/11, tại Hà Nội, Đoàn Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản (Gensuikyo) đã được Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Huỳnh tiếp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Văn Huỳnh đã chia sẻ với Đoàn về những thành tựu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối ngoại. Đại sứ cho biết: Chính sách ngoại giao của Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc và coi đối ngoại nhân dân là một trụ cột quan trọng.

Chia sẻ về những hoạt động thúc đẩy hòa bình, đoàn kết của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Huỳnh nêu rõ: Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức hòa bình, hữu nghị trên thế giới như: Ủy ban đoàn kết với nhân dân các nước Á - Phi, Mỹ La-tinh. Song song với đó, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cũng tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin, tổ chức các sự kiện thúc đẩy hòa bình như hội thảo quốc tế, lễ kỷ niệm...

Đại sứ Nguyễn Văn Huỳnh cảm ơn Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản cũng như nhân dân Nhật Bản đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tranh vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân và cuộc đấu tranh công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của kinh tế - xã hội Việt Nam, ông Hiroshi Taka, Giám đốc Đại diện của Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản, Trưởng đoàn, cho biết: Các thành viên trong Đoàn đều là những người từng tham gia các hoạt động phản đối chiến tranh tại Việt Nam khi còn rất trẻ và hiện nay tiếp tục là những thành viên tích cực trong phong trào ủng hộ hòa bình trên thế giới.

Chú thích ảnh
Ông Hiroshi Taka (trái), Giám đốc Đại diện Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử, khinh khí và nạn nhân bom nguyên tử. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp này, ông Hiroshi Taka mong muốn, là thành viên tích cực và là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển hòa bình thế giới. Cũng theo ông Hiroshi Taka, đến nay, có khoảng 120 quốc gia là thành viên Liên hợp quốc đã thông qua Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó có Việt Nam. Với vị thế và vai trò của mình trên trường quốc tế, Việt Nam có thể góp tiếng nói ủng hộ Hiệp ước này tại các hội nghị quốc tế để xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân, đem lại hòa bình cho toàn cầu.

Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản thành lập vào tháng 9/1955, ngay sau Hội nghị thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí (bom A&H) đầu tiên diễn ra vào tháng 8 cùng năm. Hội đồng được thành lập trong bối cảnh sau khi các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn Nhật Bản phản đối vụ thử bom khinh khí của Hoa Kỳ ngày 1/3/1954 tại đảo san hô Bikini ở miền Trung Thái Bình Dương.

Kể từ khi thành lập, ngoài tổ chức Hội nghị thế giới chống bom A&H vào tháng 8 hàng năm tại thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản), Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản đã triển khai nhiều hoạt động như các cuộc tuần hành vì hòa bình; các chiến dịch thu thập chữ ký tại các quốc gia chống chiến tranh hạt nhân, cấm và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, hỗ trợ và đồng hành cùng với nạn nhân nguyên tử (Hibakusha).

Việt Nam ủng hộ các hoạt động của Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản ngay khi mới thành lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh đạo quốc gia đầu tiên gửi điện chúc mừng Hội đồng và Hội nghị thế giới chống bom A&H.

Hàng năm, theo lời mời của Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, gần đây có thêm Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và một số tổ chức nhân dân Việt Nam đã cử đại biểu tham dự Hội nghị Thế giới chống bom A&H, có những đóng góp tích cực tại Hội nghị.

Ủy ban Hòa bình Việt Nam và các tổ chức nhân dân Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các chiến dịch của Hội đồng phát động như "Sóng hòa bình", “Lời kêu gọi của các nạn nhân Hibakusha”, thu thập được hàng triệu chữ ký từ các tầng lớp nhân dân Việt Nam đòi xóa bỏ vũ khí hạt nhân và ủng hộ nạn nhân nguyên tử, được phía bạn đánh giá cao.

Hội nghị Thế giới chống bom A&H nói riêng và Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản nói chung luôn ủng hộ tích cực đối với Việt Nam, đặc biệt về vấn đề nạn nhân chất độc da cam.

Các tuyên bố của Hội nghị thế giới chống bom A&H do Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản tổ chức những năm gần đây coi vũ khí hạt nhân và chất độc da cam là vũ khí giết người hàng loạt, bày tỏ ủng hộ đoàn kết với nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật Bản cũng như nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Thu Phương (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của ASEAN trong kiến tạo hòa bình
Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của ASEAN trong kiến tạo hòa bình

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các nước ASEAN là những người bạn đồng hành, cố vấn đáng tin cậy trong công cuộc xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN