Thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các địa phương của Đức và Việt Nam

Nhân kỷ niệm một năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chính thức giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig (bang Sachsen, CHLB Đức), ngày 21/7, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã có chuyến thăm và làm việc tới thành phố Leipzig theo lời mời của Thị trưởng Burkhard Jung, nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Leipzig và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh trao đổi với Thị trưởng Leipzig Burkhard Jung. Ảnh: Vũ Tùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại cuộc gặp, Thị trưởng Burkhard Jung đã dành cho Đại sứ Vũ Quang Minh sự tiếp đón trọng thị. Thị trưởng Burkhard Jung cho biết chính quyền thành phố Leipzig rất coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, với Việt Nam nói chung. Việc Leipzig thiết lập quan hệ đối tác với Thành phố Hồ Chí Minh cách đây tròn một năm, cũng như các dự án hợp tác đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, có hiệu quả cao mà hai bên đã và đang phối hợp triển khai, là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ này. Chính quyền thành phố luôn ủng hộ các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực và góp phần làm sâu sắc, bền chặt thêm quan hệ giữa hai bên. Thị trưởng Burkhard Jung khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Vũ Quang Minh tại Leipzig cũng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ này.

Về cộng đồng người Việt tại Leipzig, Thị trưởng Burkhard Jung đánh giá cao cộng đồng. Ông cho rằng cộng đồng người Việt đã hội nhập rất tốt vào xã hội, luôn thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Theo Thị trưởng Burkhard Jung, cộng đồng người Việt tại Leipzig là cầu nối hữu nghị quan trọng, giúp kết nối gần gũi hơn giữa hai dân tộc Đức và Việt Nam. Thị trưởng Burkhard Jung cho biết chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, đóng góp nhiều hơn nữa để thành phố ngày càng phát triển. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết thành phố Leipzig đã có mối quan hệ hợp tác truyền thống với Việt Nam từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Trong những năm qua, thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung, đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhiều dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, năng lượng, xử lý nguồn nước, môi trường, bảo tồn động vật quý hiếm… Hai bên cũng rất tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch COVID-19 với nhiều hành động thiết thực. Việc thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thiết lập quan hệ đối tác chính là cột mốc quan trọng, là bước phát triển mới không chỉ trong quan hệ giữa Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh làm việc với Lãnh đạo thành phố Leipzig. Ảnh: Vũ Tùng/TTXVN

Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền và nhân dân thành phố Leipzig cũng như cá nhân Thị trưởng Burkhard Jung, đã luôn ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển tốt đẹp quan hệ giữa 2 thành phố nói riêng và 2 nước Việt Nam - CHLB Đức nói chung; đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Leipzig hội nhập tốt vào xã hội sở tại.

Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết, cho tới nay nhiều thế hệ người Việt Nam đã học tập, làm việc và sinh sống tại Leipzig, có những đóng góp nhất định cho phát triển kinh tế, cũng như cho sự đa dạng đời sống văn hóa, xã hội của thành phố. Theo thời gian, mối quan hệ giữa Leipzig và Việt Nam ngày càng phong phú và bền chặt. Leipzig đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ tháng 12/2018 và là thành phố duy nhất ở Đức có Văn phòng đại diện tại Việt Nam cho tới nay. 

Đại sứ Vũ Quang Minh cũng bày tỏ sự cảm kích trước việc thành phố Leipzig đã dang rộng vòng tay hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục nghìn người người từ Ukraine sang Đức lánh nạn, trong đó có nhiều người Việt Nam. Đại sứ mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ đối tác giữa thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, quan hệ hữu nghị giữa 2 nước nói chung sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Thị trưởng Burkhard Jung hoan nghênh đề xuất của Đại sứ Vũ Quang Minh về việc tổ chức Tết cộng đồng hoặc lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2023 tại thành phố Leipzig nhằm gắn kết hơn nữa quan hệ giữa Leipzig và Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh và Thị trưởng Burkhard Jung làm lễ đặt đá nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ đối tác giữa thành phố Leipzig và thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Tùng/TTXVN

Sau buổi làm việc, Đại sứ Vũ Quang Minh và Thị trưởng Burkhard Jung đã tham dự lễ đặt đá kỷ niệm việc thiết lập quan hệ đối tác giữa thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn viên tòa thị chính thành phố.

Tại buổi làm việc với Hội người Việt Nam tại Leipzig, Đại sứ Vũ Quang Minh đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết của Ban chấp hành Hội. Đại sứ đánh giá cao các hoạt động của Hội và cho rằng Hội người Việt đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng sở tại, tôn trọng luật pháp Đức, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu từ chính quyền thành phố (như trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19). Đồng thời, hội cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó, tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt, nhất là những Việt từ Ukraine sang Đức lánh nạn trong thời gian qua. Với những đóng góp tích cực của mình, Hội người Việt đã nhận được sự tin tưởng của chính quyền thành phố. 

Đại sứ Vũ Quang Minh mong muốn cộng đồng người Việt tại Leipzig tiếp tục phát triển, có nhiều đóng góp  hơn nữa cho sự phát triển của thành phố Leipzig cũng như tăng cường đầu tư về trong nước, kết nối các doanh nghiệp Đức với doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của quê hương Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ cũng mong muốn Hội người Việt tại Leipzig đóng góp thêm nhiều ý kiến bổ ích, giúp Đại sứ quán thực hiện công tác cộng đồng một cách hiệu quả hơn nữa, nhất là việc hướng tới xây dựng một tổ chức chung của cộng đồng người Việt trên toàn nước Đức.

Mạnh Hùng - Vũ Tùng - Phương Hoa (TTXVN)
Tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào
Tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào

Ngày 21/7, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN