Thúc đẩy hợp tác giữa Lạng Sơn và một số địa phương của Hàn Quốc

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cảm ơn sự quan tâm của ngài Park Noh Wan đối với tỉnh Lạng Sơn. Chuyến thăm và làm việc tại Lạng Sơn lần này của Đại sứ Park Noh Wan càng có ý nghĩa quan trọng trong dịp  dịp hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2022).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Hồ Tiến Thiệu cho biết: Tỉnh Lạng Sơn đã phát triển hợp tác với tỉnh Gangwon của Hàn Quốc; ký kết biên bản ghi nhớ với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về Chương trình nâng cao năng lực (CLAT). Theo đó, KOICA đã hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn tại Hàn Quốc. Về hợp tác thương mại đầu tư, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực xúc tiến, vận động, thu hút vốn đầu tư của Hàn Quốc vào các lĩnh vực như hạ tầng, dịch vụ logistics, nông lâm nghiệp, du lịch.

Thông qua buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ mong muốn Đại sứ Park Noh Wan tiếp tục hỗ trợ, quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư, hoạt động hiệu quả của tỉnh Lạng Sơn đến các doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Chú thích ảnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Ngài Park Noh Wan phát biểu tại buổi làm việc. 

Đại sứ Park Noh Wan đánh giá cao sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lạng Sơn như: kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, nguồn nhân lực lao động… Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa tỉnh Lạng Sơn với một số địa phương của Hàn Quốc.

Qua trao đổi, hai bên cơ bản thống nhất một số nội dung tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã đi khảo sát thực tế về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Ga Đường sắt Quốc tế Đồng Đăng.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Việt Nam, Indonesia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương
Việt Nam, Indonesia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 20/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia (JCBC-4). Cùng tham dự kỳ họp có đại diện các bộ, ngành hai nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN