60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào

Ngày 21/7, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Chú thích ảnh
Ông Chăn-Thạ-Phon Khăm-Mạ-Ni-Chăn, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Tham dự có Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Chăn-Thạ-Phon Khăm-Mạ-Ni-Chăn; Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh; Trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào toàn quốc - Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cùng đông đảo cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, hàng nghìn quân nhân tỉnh Bắc Giang đã tham gia quân tình nguyện và làm nhiệm vụ chuyên gia giúp cách mạng Lào; trong đó, hơn 1 nghìn người đã hy sinh trên đất Lào, hàng nghìn thương binh đã để lại một phần xương máu trên chiến trường nước bạn. Hiện nay, cựu quân tình nguyện và chuyên gia giúp Lào trong tỉnh còn hơn 3 nghìn người.

Để tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác đã ký kết với tỉnh Xay - Sổm - Bun  (Lào) đến năm 2025 trên 6 lĩnh vực gồm: Trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm thực tế; hỗ trợ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp; y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa - thể thao và du lịch; đầu tư xây dựng. Tỉnh Bắc Giang tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai tỉnh; thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh; góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng sâu sắc hơn.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng bức tranh cho ông Chăn-Thạ-Phon Khăm-Mạ-Ni-Chăn, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Đại sứ quán Lào tại Việt Nam quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh. Từ đó, ý thức rõ hơn trách nhiệm và quyết tâm trong việc bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Chăn-Thạ-Phon Khăm-Mạ-Ni-Chăn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, kịp thời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay.

Ông Chăn-Thạ-Phon Khăm-Mạ-Ni-Chăn khẳng định, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước, nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", giúp đỡ vô tư, chí tình chí nghĩa. Trong suốt cuộc đấu tranh lâu dài, đầy hy sinh gian khổ đó, nhân dân Việt Nam đã cử những người con ưu tú đi làm nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ cách mạng Lào. Nước Lào có được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Tỉnh Bắc Giang còn là nơi đào tạo nhiều cán bộ nguồn của Lào trong thời kỳ kháng chiến và hiện nhiều người đang giữ trọng trách trong Đảng và Chính phủ Lào. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962, ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày 18/7/1977 khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Ông Chăn-Thạ-Phon Khăm-Mạ-Ni-Chăn mong muốn, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với tỉnh Xay-Sổm-Bun của Lào sẽ ngày càng thân thiết, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đồng thời tô thắm thêm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho mối quan hệ nhân dân trong thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. 

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các đại biểu đã tham gia Tọa đàm mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Tại đây, các cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia đã ôn lại, chia sẻ những kỷ niệm, sự hi sinh, tình cảm đối với nước bạn Lào qua những câu chuyện cảm động. Qua đó, tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống giúp bạn nghĩa tình, hợp tác toàn diện, hiệu quả trên mọi mặt trận, làm cho quan hệ đặc biệt, thủy chung hiếm có giữa hai dân tộc Việt - Lào mãi xanh tươi, bền chặt.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang tặng quà cho 5 du học sinh Lào; 10 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng do có nhiều đóng góp cho mối quan hệ nhân dân trong thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Tăng cường, bồi dưỡng nhận thức về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Tăng cường, bồi dưỡng nhận thức về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 20/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN