Thúc đẩy hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ

Ngày 13/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp ông Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. Cùng dự có đại diện 21 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang kinh doanh tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp nhiều mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã gặt hái được những thành công đáng kể. Hoa Kỳ đứng thứ 7 trong số các nước đầu tư vào Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính...
Trao đổi với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đang đẩy nhanh các thủ tục để hoàn thiện quá trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).


Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Alexander Feldman cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ: Trong quá trình đàm phán TPP, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ am hiểu hơn về thuận lợi, khó khăn của mỗi nước, từ đó thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn. Hoa Kỳ đặc biệt coi trọng thị trường Việt Nam, mong muốn sau khi TPP thành công, các sản phẩm hàng hóa của Hoa Kỳ đến với người tiêu dùng của Việt Nam nhiều hơn nữa và ngược lại. Thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn như: năng lượng, y tế, viễn thông...


Thanh Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN