Thủ tướng tiếp TGĐ Chương trình phát triển LHQ

Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Helen Clark, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - UNDP, kiêm Chủ tịch Nhóm Phát triển Liên hợp quốc-UNDG đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chiều 8/11/2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Helen Clark đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN.


Hoan nghênh bà Helen Clark sang Việt Nam tham dự Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNDP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của UNDP cũng như cá nhân bà Helen Clark trong việc thúc đẩy một trong các trụ cột quan trọng của Liên hợp quốc là lĩnh vực hợp tác phát triển, nhất là hỗ trợ các nước giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và xây dựng Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi UNDP là một đối tác phát triển quan trọng, đã có nhiều đóng góp thiết thực, hỗ trợ giải quyết xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ…

Thông báo một số nét chính về thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về nguồn lực trong thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, nhất là mục tiêu về bảo vệ môi trường và phòng chống HIV/AIDS.

Do vậy, Việt Nam mong muốn UNDP tiếp tục phát huy vai trò trung tâm được Liên hợp quốc giao, tăng cường các hoạt động hợp tác phát triển tại Việt Nam, trong đó tập trung vào huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình, hoạt động của UNDP trong Văn kiện chung Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2012-2016, hỗ trợ Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tăng cường năng lực và thể chế thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNDP trong phát triển.  Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Helen Clark đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt là Sáng kiến Thống nhất hành động và dự án Ngôi nhà chung của Liên hợp quốc.

Chúc mừng Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, bà Helen Clark cũng đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa UNDP với Việt Nam, đồng thời khẳng định UNDP sẽ sát cánh hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác phát triển, nhất là trong phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế…

Bà Helen Clark cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm đánh giá hiện trạng, tìm ra những giải pháp để hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong phát triển, nhất là hỗ trợ nguồn lực trong xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, năng lực thực hiện các Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu… 

Bà Helen Clark tin tưởng với kinh nghiệm trong ứng phó trước biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ phòng chống tốt siêu bão Haiyan.

Cùng ngày , Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp Bà Helen Clark. Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn các tổ chức phát triển Liên hợp quốc, trong đó có UNDP đã luôn đồng hành với Việt Nam từ những năm khó khăn sau chiến tranh cho đến giai đoạn Việt Nam đã vươn lên và trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình.

Bộ trưởng đánh giá cao sự lãnh đạo của bà Helen Clark cũng như vai trò trung tâm của UNDP trong việc thúc đẩy Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs) và phối hợp với các quốc gia, trong đó có Việt Nam triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh việc UNDP  chủ động triển khai Kế hoạch hợp tác chuntg giai đoạn 2012-2016 và Sáng kiến Thống nhất hành động (DaO), thông báo Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để dự án Ngôi nhà chung Liên hợp quốc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó thúc đẩy một trong những trụ cột của Kế hoạch Một Liên hợp quốc.

Bà Helen Clark, Tổng giám đốc UNDP cho biết Liên hợp quốc và UNDP nói riêng đánh giá cao sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động của Liên hợp quốc bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và đi đầu trong việc triển khai sáng kiến Thống nhất hành động đồng thời khẳng định UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, trong đó chú trọng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, tư vấn chính sách và đối phó với thiên tai, biến đổi khí hậu…. hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng nền kinh tế xanh.


Thiện Thuật- Đỗ Quyên
Thủ tướng chỉ đạo đối phó siêu bão Haiyan
Thủ tướng chỉ đạo đối phó siêu bão Haiyan

Ngày 7/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 1816/CĐ-TTg về việc chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão HaiYan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN