Thu hút doanh nghiệp đủ tiềm lực đầu tư để làm đòn bẩy phát triển

Ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Cao Bằng về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. 

Theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 6,13%/năm. Thu nhập bình quân năm 2018 tăng 39% so với năm 2011 (từ 880 USD lên 1.213 USD/người), cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch từ nông nghiệp, sang công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tỉnh đã thu hút được 42 dự án phát triển nông, lâm nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 2000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,89 lần so với năm 2011, đạt 3.716 tỷ đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện đồng bộ. Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đã có đường ôtô đến trung tâm xã, 100% số xã có điện lưới quốc gia, 100% xã có trạm y tế, 88% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, đời sống người dân được chăm lo.

Về công tác xây dựng Đảng, 100% số xóm trên địa bàn tỉnh đã có chi bộ Đảng, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ hóa, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh đã giảm được 36/110 phòng ban (bằng 32,7%), giảm 82/298 vị trí lãnh đạo cấp phòng trở lên, theo lộ trình, đến năm 2021 tỉnh sẽ tinh giản được 128 biên chế nhà nước. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp lại nhiều đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị nhà nước, giảm kinh phí chi trả lương, phụ cấp ước 34,5 tỷ đồng/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn kiến nghị Chính phủ phê duyệt cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ thu hút đầu tư vào khu du lịch thác Bản Giốc; phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); phê duyệt Đề án tổng thể chung "Xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc"…

Ông Lại Xuân Môn đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giúp tỉnh xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; hỗ trợ tỉnh đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đồng tình với kiến nghị của tỉnh, đồng thời lưu ý Cao Bằng khi phát triển kinh tế du lịch cần xây dựng kế hoạch phát triển chi tiết, đồng bộ, mang tính bền vững cao, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, đa dạng hóa loại hình du lịch. Đối với chủ trương phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, tỉnh cần tạo điều kiện thu hút những doanh nghiệp có đủ tiềm lực đầu tư vào Cao Bằng để làm đòn bẩy phát triển; định hướng rõ ràng phát triển nông nghiệp cần hướng đến chế biến sâu sản, tạo ra những sản phẩm tốt, nâng cao giá trị sản xuất. Đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh cần đảm bảo tốt công tác an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quan trọng nhất chính là nhân tố con người. Tỉnh cần quan tâm sâu sát đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức, xây dựng Đảng để có đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đủ năng lực phục vụ cho sự phát triển.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)
Cao Bằng: Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn
Cao Bằng: Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ngày 16/5, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh anh hùng (19/5/1959 - 19/5/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN