Thời tiết 6/4: Không khí lạnh tiến sát biên giới phía Bắc, nhiệt độ sắp giảm mạnh

Sáng sớm nay 6/4, không khí lạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta. Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Miền Bắc sắp rét trở lại sau những ngày nắng ấm.

Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày hôm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày hôm nay có gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; từ chiều và đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 24 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 62 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ; phía nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
Thời tiết 5/4: Miền Bắc sắp đón gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ giảm sâu
Thời tiết 5/4: Miền Bắc sắp đón gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ giảm sâu

Bộ phận không khí lạnh được dự báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ đêm nay (5/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngày 6/4 sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN