Thành lập thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh An Giang

Hòa niềm vui cùng cả nước mừng Quốc khánh, tối 2/9 tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc và thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh An Giang theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở ban, ngành các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thành phố mới Châu Đốc. Ảnh: Baoangiang.com.vn


Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hồng Vân, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc phấn khởi cho biết: Hình thành cách đây gần 300 năm, thành phố Châu Đốc hiện có diện tích tự nhiên trên 10.500 ha, với hơn 127.000 nhân khẩu, được chia thành 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 phường và 2 xã. Trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, đồng nghĩa Châu Đốc trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, an ninh Quốc phòng thứ hai của tỉnh ( sau Long Xuyên) và trung tâm du lịch lớn nhất tỉnh An Giang, nhờ vào tiềm năng và vị trí địa lý đặc biệt; là nơi giao nhau giữa sông Hậu và sông Châu Đốc; đây còn là địa bàn biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia với chiều dài biên giới trên 16 km; là trung tâm đầu mối của 4 cửa khẩu Quốc tế và Quốc gia Tịnh Biên, Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu); Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh và khu vực ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước Đông Nam Á bằng đường bộ lẫn đường thuỷ.

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh hữu tình, ngã ba sông thơ mộng, thành phố Châu Đốc còn có nhiều địa danh đã gắn liền với lịch sử thời kỳ mở đất; trong đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam, như: Kênh Vĩnh Tế, Pháo đài núi Sam, Căn cứ B2... cùng với 6 di tích cấp Quốc gia: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Phước Điền, Chùa Tây An, Lăng Ông Thoại Ngọc Hầu, Đình Thần Châu Phú và Đình Thần Vĩnh Ngươn. Hiện khu du lịch Núi Sam đạt chuẩn khu du lịch cấp tỉnh và định hướng đạt khu du lịch quốc gia… Với những đặc điểm nổi bật này, hàng năm Châu Đốc đã thu hút gần 4 triệu lượt du khách trong nước và Quốc tế đến tham quan du lịch, hành hương, nghiên cứu, chiếm 80% lượng du khách toàn tỉnh, nhất là dịp lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam.

Đảng bộ và nhân dân Châu Đốc không ngừng chung tay xây dựng quê hương đất nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong từng nhiệm kỳ. Gần đây, hưởng ứng chủ trương “Xây dựng nông thôn mới”, xã Vĩnh Châu thuộc Châu Đốc là đơn vị đầu tiên của tỉnh An Giang được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” (với 19/19 tiêu chí, 37/37 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quốc gia; đạt 20/20 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu của tỉnh); 52/52 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa, đã kéo theo bộ mặt thành phố khang trang, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, thể hiện tốc độ GDP tăng bình quân 16,19% (cao nhất tỉnh An Giang), thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 35,36 triệu đồng/năm/người và năm 2013 ước đạt 41,12 triệu đồng/người/năm.

Trở thành thành phố thuộc tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng và khai thác triệt để thế mạnh sẵn có với định hướng phát triển trước mắt từ nay đến năm 2020 là “Phấn đấu xây dựng Châu Đốc trở thành thành phố thương mại - du lịch văn minh hiện đại đứng đầu tỉnh An Giang.

Kết thúc buổi lễ công bố thành lập thành phố Châu Đốc và mừng Quốc khánh 2/9, chính quyền địa phương đã tổ chức bắn pháo hoa tại công viên 30/4, ngã ba sông Châu Đốc.


Vương Thoại Trung
Châu Đốc nhìn từ đỉnh núi Sam
Châu Đốc nhìn từ đỉnh núi Sam

Nhìn từ đỉnh núi Sam, từng ô ruộng, từng căn nhà, từng mảng nước cứ hiện ra trước mắt người khách xa như một bức tranh đất trời thu nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN