Tăng cường phối hợp thông tin giữa Công an Cần Thơ với các cơ quan báo chí

Chiều 18/1, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã tặng Giấy khen cho 22 cá nhân là phóng viên các cơ quan báo chí, trong đó có phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cần Thơ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Cần Thơ khen thưởng 22 phóng viên các cơ quan báo chí có thành tích trong phối hợp thông tin, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn đã có sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ với đơn vị về việc đưa tin, tuyên truyền thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gương người tốt việc tốt, công tác an sinh xã hội.

Các thông tin tuyên truyền góp phần đáng kể vào việc phòng ngừa tội phạm, phát huy tốt phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân. Các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại thành phố Cần Thơ chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt tuyến tin, bài phản ánh hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ…

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tiếp tục có nhiều tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với nhân dân thành phố, đặc biệt các mặt công tác, chiến công của lực lượng Công an. Từ đó, góp phần định hướng dư luận, cùng cấp ủy, chính quyền, Công an thành phố ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chú thích ảnh
Trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho phóng viên các cơ quan báo chí có thành tích trong phối hợp thông tin, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được đảm bảo. Tỷ lệ điều tra, phá án cao, trong đó, điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,8%. Lực lượng Công an các cấp đấu tranh triệt xóa 291 điểm tệ nạn xã hội, bắt, xử lý 1.690 đối tượng... Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông giảm 7,43%...

Công an thành phố triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong đề án đề ra. Công tác phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được đơn vị chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công an thành phố chỉ đạo tổ chức thành công 29 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Qua đó, thể hiện tinh thần cầu thị của lực lượng Công an cơ sở, tiếp thu, khắc phục những vấn đề còn tồn tại và tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được; đồng thời, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử với nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận giữa lực lượng Công an với người dân...

Thanh Liêm (TTXVN)
Tạo điều kiện tối đa để các cơ quan báo chí thông tin việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
Tạo điều kiện tối đa để các cơ quan báo chí thông tin việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 

Ngày 18/1, tại Hải Phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN