Phối hợp thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La

Ngày 28/3, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Sơn La.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Báo Nhân dân làm việc với Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về báo chí, Tỉnh ủy Sơn La luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân hoạt động thuận lợi trên địa bàn. Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của địa phương, sự kiện chính trị, thời sự lớn của tỉnh và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn để các cơ quan báo chí khai thác, xây dựng tin, bài tuyên truyền.

Trên cơ sở quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Sơn La đã chủ động bám sát định hướng của địa phương, tuyên truyền kịp thời sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, việc triển khai chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến… Thông tin đảm bảo tính thời sự, khách quan, nêu bật những thành tựu, phản ánh khó khăn, thách thức và chuyển tải thông tin, ý kiến đóng góp hữu ích để Sơn La ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh Sơn La đối với hoạt động của Văn phòng trên địa bàn. Thông tin khái quát tình hình hoạt động của Báo, ông Lê Quốc Minh khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn báo chí trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, là kênh thông tin quan trọng, giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Lê Quốc Minh đề nghị, tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp tại địa phương; tăng số lượng phát hành báo Đảng đến từng chi bộ; phối hợp thực hiện hiệu quả việc cung cấp thông tin để Báo Nhân Dân truyền tải đến bạn đọc kịp thời, chính xác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Báo Nhân Dân đối với sự phát triển của địa phương. Tỉnh Sơn La mong muốn, Báo Nhân Dân tiếp tục tăng cường phối hợp với tỉnh tuyên truyền sâu đậm việc triển khai một số nội dung trọng tâm như kết quả thực hiện nghị quyết và chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương... Bên cạnh đó, Báo phối hợp tăng cường tuyên truyền các thành tựu nổi bật về lĩnh vực xây dựng Đảng, đối ngoại của tỉnh; quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Sơn La; quan tâm, hướng dẫn cơ quan báo chí trong tỉnh làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương đã đề ra.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng tặng quà lưu niệm Đoàn công tác Báo Nhân dân tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, ông Lê Quốc Minh cùng Đoàn công tác đã làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Sơn La và các cơ quan báo chí của địa phương. 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Sơn La bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức các giải báo chí luôn được Hội quan tâm, chú trọng triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, xây dựng thương hiệu báo chí địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới phát triển của địa phương. 

Trước những thách thức đặt ra với báo chí hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La và các cơ quan báo chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đề xuất Trung ương Hội tăng cường công tác hoạt động Hội; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.  

Ông Lê Quốc Minh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Hội Nhà báo tỉnh Sơn La và các cơ quan báo chí; đồng thời, chia sẻ khó khăn với cơ quan báo chí của địa phương. 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò là nơi quy tụ, tập hợp hội viên; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; tăng cường thông tin có ích cho xã hội; nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm báo, đổi mới, sáng tạo cách thức đưa tin, nghiên cứu xu hướng phát triển báo chí hiện đại. Trung ương Hội và Báo Nhân Dân luôn hỗ trợ, giúp đỡ Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Sơn La về kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, vì sự phát triển chung của báo chí.

Dịp này, ông Lê Quốc Minh cùng Đoàn công tácvà lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc, thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La...

TTXVN/Báo Tin tức
Nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại, năng lực thông tin báo chí
Nâng cao kỹ năng thông tin đối ngoại, năng lực thông tin báo chí

Ngày 28/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kiến thức thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực thông tin báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN