98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam:

Tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí

Chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), ngày 10/6, tại Khu thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, diễn ra khai mạc Hội thao truyền thống các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu năm 2023.

Hội thao có 5 cơ quan báo chí đến từ Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và các đơn vị khác như Liên quân Báo chí thành phố Cần Thơ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại Hội thao, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho rằng, Hội thao là dịp để các cơ quan báo chí giao lưu, gặp gỡ cùng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác bền vững trong hoạt động báo chí.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trong những năm qua, các hoạt động, các phong trào thi đua ở Hậu Giang diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Trong đó, các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương đã vào cuộc cùng với tỉnh Hậu Giang để tuyên truyền, lan tỏa những thông tin về kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên những thành quả tốt đẹp.

Theo ông Nguyễn Tấn Phúc, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang (đơn vị đăng cai tổ chức), Hội thao là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo khu vực Nam Sông Hậu.

Sau lễ khai mạc, 5 cơ quan báo chí tham gia thi đấu 4 môn gồm: Bóng đá nghệ thuật, bóng chuyền hơi nam nữ, ném bóng vào rổ và bóng đá mini nam. Riêng các đơn vị khách mời là Liên quân Báo chí thành phố Cần Thơ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, sẽ thi đấu giao hữu với nhân sự của đội ghép là các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu tham dự Hội thao.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao hoa chúc mừng các đội tham gia giải bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XI, năm 2023. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Sáng 10/6, Giải bóng đá cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XI, năm 2023 đã khai mạc tại Trường Đại học Vinh.

Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An là giải thể thao truyền thống dành cho các phóng viên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của các cơ quan báo chí Nghệ An, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn và Trường Đại học Vinh. Năm nay, giải thu hút 100 cầu thủ đến từ 6 đội tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Thông qua giải đấu nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo và hội viên, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, cổ vũ, động viên đội ngũ nhà báo và các hội viên Hội Nhà báo nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Năm nay, giải đấu có sự tham gian của 6 đội gồm: Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An; Đội tuyển các cơ quan Báo chí thường trú tại Nghệ An (Đội 1); Đội tuyển các cơ quan Báo chí thường trú tại Nghệ An (Đội 2); Cụm các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông các huyện, thành, thị trong tỉnh; Đội tuyển các Giảng viên Trường Đại học Vinh. Các đội sẽ được chia làm 2 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng sẽ chọn 2 đội nhất, nhì vào bán kết và chung kết tranh chức vô địch vào ngày 11/6.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 40 suất quà cho 40 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Đại học Vinh.

Hồng Dân - Văn Tý (TTXVN)
Giải Diên Hồng: Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài dân cử
Giải Diên Hồng: Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài dân cử

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên hồng) lần thứ nhất được tổ chức vào tối 9/6 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN