Siết chặt quản lý hoạt động vận tải

Tại Trụ sở Chính phủ sáng 31/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc. 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2013, cả nước xảy ra 29.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.369 người, bị thương 29.500 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 1.610 vụ, giảm 55 người chết, giảm 3.045 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 29.108 vụ, làm chết 9.156 người, làm bị thương 29.441 người; đường sắt xảy ra 165 vụ, làm chết 149 người, làm bị thương 48 người; đường thủy xảy ra 82 vụ, làm chết 45 người, làm bị thương 11 người. 


37 tỉnh, thành phố giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, trong đó, có 3 tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trên 20% là: Tây Ninh, Đồng Nai, Quảng Nam. 5 tỉnh có số người chết giảm trên 20% là Vĩnh Phúc, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Nam, Tây Ninh. 13 tỉnh có số người chết giảm từ 10% đến dưới 20%, 2 tỉnh không tăng, không giảm số người chết vì tai nạn giao thông. 


Tuy nhiên, vẫn còn 19 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, trong đó có 7 tỉnh có số người chết tăng cao trên 10% là Khánh Hòa, Hà Giang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện Biên, Lai Châu, Thừa Thiên – Huế. Đặc biệt có 4 tỉnh tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông là Gia Lai, Trà Vinh, Cần Thơ, Lai Châu. 


Ghi nhận tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương và là năm thứ hai số người chết vì tai nạn giao thông tiếp tục giảm xuống dưới 10.000 người, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là thành công rất đáng trân trọng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cố gắng của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm, siết chặt quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng xe và các nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng và xe container. 


Nhiều mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai hiệu quả ở một số địa phương, đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Nhiều địa phương đã đưa tiêu chí đảm bảo an toàn giao thông là tiêu chí quan trọng để bình xét, thi đua, khen thưởng cuối năm và danh hiệu gia đình văn hóa. Hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp đột phá được thực hiện quyết liệt, góp phần giảm ùn tắc giao thông. 


Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng tình hình tai nạn giao thông vẫn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do một số địa phương nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương còn chưa đầy đủ, có hiện tượng chủ quan, lơ là, thậm chí buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.


Một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm so với kế hoạch, vẫn còn những quy định chưa sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác tổ chức giao thông vẫn còn nhiều bất cập, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy tại một số đơn vị, địa phương còn buông lỏng, có hiện tượng tiêu cực, xuê xoa trong quản lý. Sự phối hợp các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông còn chưa tốt. Qua đó cho thấy, tính bền vững trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian tới vẫn là một thách thức lớn. 


Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, cơ quan và địa phương triển khai thực hiện Công điện số 484 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm 2014 quyết liệt hơn. Bộ Công an có kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, điều khiển giao thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết.


Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo công tác tổ chức vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và an toàn cho hành khách, vận chuyển hàng hóa; tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý tình trạng tăng giá vé trái quy định, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện; tăng cường kiểm tra việc bán vé tàu, xe, máy bay các ngày cao điểm Tết. Các Sở Giao thông vận tải phối hợp chính quyền địa phương các cấp tăng cường quản lý an toàn đường thủy tại bến khách ngang sông, các điểm du lịch. 


Về nhiệm vụ năm 2014, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cương quyết tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và Nghị quyết số 30 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 18. 


Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với nhân dân. Hai Bộ thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, hoạt động vận tải…; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ. 


Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật đã nêu trong Nghị quyết 88, những văn bản nào chưa ban hành cần nghiên cứu xây dựng và ban hành bổ sung ngay theo thẩm quyền trong năm 2014. Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”.


Hoạt động kiểm soát tải trọng xe phải triển khai đồng loạt ở tất cả các địa phương, trên các tuyến giao thông, tập trung vào đối tượng xe tải nặng, xe container, xe chở vật liệu xây dựng; vi phạm chở quá tải trọng phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Bộ tiếp tục siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe container, xe tải nặng; khẩn trương đưa Trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động; tăng cường kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác kiểm định phương tiện giao thông; sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát quá trình sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện; kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạnh, cơ sở đăng kiểm vi phạm quy định về quản lý. 


Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an là lực lượng nòng cốt tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, huy động các lực lượng cảnh sát tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm pháp luật.


Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng Thông tư liên tịch quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ…



Chu Thanh Vân

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thị sát công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống tội phạm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN