Sẽ khởi tố vụ án sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên

Sáng 5/7, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đông nhân dân Hà Nội lần thứ XV, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định: Sẽ khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên.

Khu chung cư Đại Thanh do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, xây dựng với mật độ dày đặc. Ảnh: Hoàng Dương

Trả lời chất vấn của bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND) Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, cho biết: Thanh tra thành phố đã chuyển hồ sơ một số vụ vi phạm trật tư xây dựng cho Công an thành phố điều tra. Điển hình là vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Đơn vị này đã triển khai 12 dự án xây dựng tại Hà Nội. Công an Hà Nội đã điều tra tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm quản lý nhà ở của doanh nghiệp này theo điều 273 Bộ Luật Hình sự.


Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, vi phạm của doanh nghiệp này xảy ra tại 21 tỉnh, thành phố. Thanh tra Chính phủ đang phối hợp với C46 để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Công an Thành phố đang chờ quyết định của Bộ Công An, nếu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án, sang tuần tới, Công an Hà Nội sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Còn nếu Bộ Công an quyết định khởi tố chung vi phạm của doanh nghiệp này, Công an Hà Nội sẽ giao chuyển giao toàn bộ hồ sơ kết quả điều tra cho C46 để khởi tố vụ án.


XC/Báo Tin Tức
Thừa nhận vi phạm trật tự xây dựng, hơn 2 năm phường vẫn chưa giải quyết xong
Thừa nhận vi phạm trật tự xây dựng, hơn 2 năm phường vẫn chưa giải quyết xong

Báo Tin Tức nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Nhàn tại địa chỉ 60 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch (số 60 B20A Kim Liên) phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể B20A Kim Liên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN