Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 918 ở Cần Thơ

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra đã khiến mố cầu Rạch Cam trên tuyến tỉnh lộ 918 qua địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bị sụp xuống sông.

Hiện giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918 từ quận Bình Thủy đi huyện Phong Điền tạm thời bị chia cắt.

Các ngành chức năng thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Trước đó, chính quyền địa phương đã cho đóng cọc gia cố khu vực này khi có một số dấu hiệu rạn nứt.

Ông Lê Hoàng Khai ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết, vài ngày trước trước khi xảy ra sự cố tại vị trí sạt lở đã xuất hiện vết nứt, đến khoảng 3 giờ sáng 10/6 thì bị sụp xuống rồi mố cầu Rạch Cam cũng bị sạt theo. Cây cọc bê tông được đóng xuống để gia cố trước đó cũng bị xô lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

Sự cố trên đã khiến đường ống cấp nước ở khu vực này bị ảnh hưởng. Một trụ điện trung thế cũng bị sụp xuống sông.

Ngoài ra, điều mà người dân ở đây lo lắng là một số nhà dân đã xuất hiện những vết nứt lớn. Trong khi đó, công trình kè bảo vệ chợ Rạch Cam vẫn đang thi công chậm dù theo kế hoạch đến tháng 8 dự án sẽ kết thúc.

“Chúng tôi mong bờ kè sớm hoàn thành để có thể yên tâm sinh sống, chứ nhìn nhà cửa bị nứt thế này chúng tôi lo lắm”, ông Phan Thanh Sơn ở cặp Rạch Cam bộc bạch. Sau sự cố sạt lở ngày 10/6, gia đình ông Sơn đã dọn đồ đạc đi trú tạm ở nơi khác vì lo sợ sạt lở sẽ tiếp tục lan rộng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ông Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu, ngành chức năng nhanh chóng tái lập hệ thống điện, nước; sau đó cần tính đến phương án nối lại giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918.

Về phía Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Giám đốc Lê Tiến Dũng cho biết, do phần mố cầu bị sụp nằm tại vị trí dòng nước xoáy, lâu ngày đất bị xói mòn dẫn đến bị sạt lở. Ngành giao thông sẽ cho tháo dỡ cầu Rạch Cam hiện tại và tiến hành thi công cầu mới. Cầu mới dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 2 tháng tới, giúp khôi phục giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở làm 2 căn nhà sụp xuống sông Bình Thủy ngày 13/5/2020. 

Trước đó, ngày 13/5, khu vực này cũng xảy ra một vụ sạt lở làm 2 căn nhà số 835 của ông Phan Văn Hữu và số 837 của bà Phan Thị Xuân Thu bị sụp xuống sông Bình Thủy. Đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở dài 400 m, thuộc dự án Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam giai đoạn 2 đang được triển khai do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Trong chuyến khảo sát hồi cuối tháng 5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng cho rằng, đây là khu vực sạt lở nguy hiểm khẩn cấp và có khả năng sẽ diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới, ăn vào sâu hơn và dài hơn, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918 nếu không xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu tạm dừng thi công dự án kè chống sạt lở chợ Rạch Cam với thiết kế cũ để xem xét, rà soát, đánh giá khoa học đầy đủ, từ đó quyết định phương án thiết kế, thi công tiếp theo.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh thiết kế của dự án nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, bảo đảm ổn định lâu dài, phù hợp thực tế của diễn biến sạt lở hiện nay.

Tính đến cuối tháng 5/2020, tại thành phố Cần Thơ đã xảy ra 17 vụ sạt lở bờ sông. Tổng chiều dài các điểm sạt lở là hơn 1.000 m, gây ảnh hưởng đến 37 căn nhà, trong có có 4 căn bị sạt hoàn toàn với tổng thiệt hại tài sản hơn 12 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Nguy cơ sạt lở ở huyện biên giới Mường Tè, Lai Châu
Nguy cơ sạt lở ở huyện biên giới Mường Tè, Lai Châu

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, toàn huyện còn trên 1.000 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu cần được bố trí, sắp xếp theo các loại hình thiên tai với 20 dự án. Hiện tại, huyện đã được phê duyệt 10 điểm di dời với gần 400 hộ dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN