Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Để bộ đội Trường Sa vui Tết đón Xuân Mậu Tuất 2018 không khác gì so với đất liền, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngay từ cuối năm 2017 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo hàng, quà Tết gửi tới quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức. Ảnh: Trần Miêu

Tham gia cùng đoàn công tác đi thay, thu quân và chúc Tết quân, dân huyện đảo Trường Sa những ngày đầu năm mới 2018, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân về công tác chuẩn bị cũng như kế hoạch thăm và chúc Tết bộ đội Trường Sa.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm âm lịch, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân lại tổ chức đi thay, thu quân và chúc Tết quân, dân huyện đảo Trường Sa. Xin Đại tá cho biết ý nghĩa của chuyến đi này?

Cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón Trưởng đoàn công tác.

Đây là chuyến tàu thay, thu quân dịp Tết thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cuối năm 2017 trên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa chịu thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn của các cơn bão số 12, 14, 15, 16 liên tục đổ vào các đảo. Khi đoàn chuẩn bị hành trình đến với các điểm đảo, chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân chủng, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp động viên chúng tôi khi tàu xuất phát rời cảng. Qua đó đã khích lệ ý chí của bộ đội hải quân rất nhiều.

Trong hải trình này, ngoài quà Tết của Bộ Quốc phòng, của Quân chủng, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và tỉnh Khánh Hòa còn có một lượng lớn nông sản, rau, củ, quả của tỉnh Lâm Đồng trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa kịp thời khắc phục hậu quả của các cơn bão, nhất là cơn bão số 16 đã ảnh hưởng tới việc tăng gia của bộ đội.

Cũng trong chuyến đi này chúng tôi còn chuyển quà của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội đã ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa giá thể để trồng cây, trồng rau, phân, giống cây… để khôi phục môi trường sống của cây xanh, rau xanh bị ảnh hưởng của mưa bão. Qua đó đã góp phần khích lệ tinh thần của quân, dân huyện đảo Trường Sa vui Tết, đón Xuân Mậu Tuất 2018 không khác gì so với đất liền.

Đặc biệt, chúng tôi đánh giá rất cao về sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí và các nhà báo, phóng viên từ Trung ương đến địa phương đã tham gia cùng Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Chúng tôi nghĩ rằng, tất cả sự quan tâm của nhân dân đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan thông tấn, báo chí đã phản ánh giúp chúng tôi để nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hiểu được tinh thần, ý chí của quân và dân trên quần đảo Trường Sa trong thời gian qua.

Tất cả những công trình, cơ sở vật chất trên quần đảo Trường Sa hôm nay ngày càng được đầu tư khang trang, trong đó có sự phản ánh chân thực của các cơ quan thông tấn, báo chí. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên sâu sát hơn nữa, gắn bó hơn nữa với quân và dân huyện đảo Trường Sa để góp tiếng nói cùng chúng tôi giúp nhân dân cả nước hiểu hơn và tạo điều kiện hơn nữa để bộ đội Trường Sa thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, các hoạt động cả nước hướng về Trường Sa đã có nhiều việc làm thiết thực, Đại tá có đánh giá như thế nào?

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn với các em bé trên đảo.

Chúng tôi đánh giá rất cao về các hoạt động cả nước hướng về Trường Sa thời gian qua. Đây là hoạt động rất thiết thực thể hiện qua các phong trào như: Góp đá xây Trường Sa, Tất cả vì Trường Sa thân yêu… của các tổ chức chính trị - xã hội đã ủng hộ, động viên bộ đội Trường Sa. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống và tinh thần cho bộ đội, giảm bớt phần nào những khó khăn trên các điểm đảo mà chúng tôi chưa khắc phục được.

Chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp đó của các nhà hảo tâm, các hoạt động thiện nguyện của phong trào rất thiết thực đối với quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Phát huy truyền thống anh dũng của dân tộc Việt Nam, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã xả thân bảo vệ biển, đảo thiêng liên của Tổ quốc; trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, bộ đội hải quân cũng khắc phục khó khăn để vượt qua giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng tôi luôn động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống quí báu đó, xây dựng niềm tin, ý chí, sự quyết tâm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.


Trong những ngày Tết đến, Xuân về, để bộ đội Trường Sa vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá có nhắn nhủ gì với quân, dân huyện đảo Trường Sa?

Trong những ngày vui Tết, đón Xuân chúng tôi luôn hướng về đất liền, ở đó có người thân, có quê hương của các cán bộ, chiến sĩ. Song, với nhiệm vụ cao cả là trên hết, quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn xác định ở vị trí mình đang đứng chân, đang bảo vệ mỗi tấc đất biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng là đất quê hương mình. Cho nên dù trong điều kiện vui đến đâu cũng không quên nhiệm vụ, canh giữ sự bình yên trên biển để nhân dân cả nước vui Tết, đón Xuân Mậu Tuất 2018.

Qua các cơ quan thông tấn báo chí, chúng tôi xin gửi tới nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lời chúng tốt đẹp nhân dịp năm mới. Quân và dân huyện dảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào bộ đội Trường Sa cũng giữ vững ý chí chiến đấu, vững vàng nắm chắc tay súng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho và không bao giờ chúng tôi phụ lòng tin đó. Trên mỗi điểm đảo ở quần đảo Trường Sa, chỉ huy đơn vị và các lực lượng rất cảm kích trước tấm lòng yêu mến của nhân dân cả nước giành cho quân, dân huyện đảo.

Mọi người khi đi mang theo tình cảm của đất liền, khi về mang theo niềm tin về ý chí quyết tâm của quân và dân huyện đảo Trường Sa. Trên quần đảo Trường Sa, các lực lượng vũ trang và nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liên của Tổ quốc.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!

Nguyễn Viết Tôn (thực hiện)
Trải nghiệm câu cá ở Trường Sa
Trải nghiệm câu cá ở Trường Sa

Trong hải trình tàu 996 đưa cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) dịp Xuân Mậu Tuất 2018, mỗi lần tàu thả neo để đoàn lên đảo cũng là lúc các “cần thủ"- các chiến sĩ hải quân- lại có dịp trổ tài câu cá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN