Phút chia tay lưu luyến của các chiến sĩ Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sau thời gian công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, các chiến sĩ bộ đội Hải quân thuộc Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ở các điểm đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa đã trở về đất liền đón Xuân Mậu Tuất 2018 cùng đơn vị và gia đình trong niềm vui hân hoan.

Một mùa xuân mới đang về trên biển, đảo Trường Sa thân yêu. Ở nơi thiêng liêng ấy, những người lính Hải quân đã gắn bó tuổi trẻ của mình với từng điểm đảo. Và cũng ở nơi ấy, với bao kỷ niệm đời quân ngũ, những chiến sĩ Trường Sa kiên trung ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng, canh cho đất nước hòa bình, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu.

Và rồi, giờ phút chia tay thay, thu quân đã đến. Những chiến sĩ Hải quân Anh hùng, thế hệ các anh đi trước khi hoàn thành nhiệm vụ truyền lại kinh nghiệm cho đồng đội tiếp bước đi sau canh giữ biển, đảo Tổ quốc. 

Đây cuốn sổ lưu bút với bút tích trang thơ, đây là lịch trình con nước thủy triều, và đây lá thư từ đất liền của các mẹ, các chị, các em gửi gắm bao yêu thương cho người lính đảo Trường Sa... Các chiến sĩ nâng niu trao nhau những kỷ vật, cái nắm tay thật chặt, ôm nhau lưu luyến trước giờ chia tay trong nắng gió Trường Sa, giấu đi giọt nước mắt để không mủi lòng người ở lại. 

Phút lưu luyến chia tay bên chân đảo, những hình ảnh xúc động đã được được phóng viên báo Tin tức ghi lại trong hải trình đến với Trường Sa vào đầu năm mới 2018:

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn C làm lễ chào cờ trước giờ chia tay.

Phút chia tay lưu luyến.


Cán bộ đảo Đá Lớn B bịn rịn chia tay chiến sĩ.


Chỉ huy đảo dặn dò chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền sau thời gian công tác trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ trở về đất liền lần lượt nhận áo phao để xuống xuồng chuyển tải ra tàu.

Xuồng CQ đưa cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ ra tàu trở về đất liền.

Chỉ huy đảo Đá Lớn C chia tay tạm biệt các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Những cánh tay vẫy chào người ở lại canh giữa biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Dòng lưu bút của cán bộ, chiến sĩ ghi trong sổ "Tâm tình đồng đội" trên đảo Đá Lớn C.


Sổ lưu niệm, kỷ vật thiêng liêng ở các đảo trên quần đảo Trường Sa.


Viết Tôn/Báo Tin tức
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa

Sau 42 giờ vượt 300 hải lý, chiều 8/1, Đoàn công tác số 2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã lên thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 các cán bộ và chiến sĩ đảo Đá Lớn B, trên quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN