Quốc hội cho ý kiến về tách dự án thành phần sân bay Long Thành

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, theo dự kiến, Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận tại tổ về vấn đề này.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 22/5/2017. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Mở đầu tuần làm việc thứ hai, sáng nay 29/5, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật tố cáo (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tố cáo (sửa đổi). 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi chiều 29/5, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật du lịch (sửa đổi). 

Trong tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi); dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… 

Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận tại tổ về vấn đề này.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

Hoàng Linh/Báo Tin Tức
Chủ tịch Quốc hội: Biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác thì phải xem lại
Chủ tịch Quốc hội: Biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác thì phải xem lại

Sáng 27/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN