Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài làm nhiều địa phương ở vùng hạ lưu ngập trong nước lũ

Từ tối 12/11 đến chiều 13/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa lớn; lượng mưa đo được tại một số trạm như: Phổ Phong 347mm, Lưu vực hồ Núi Ngang 347mm, Ba Cung 297mm, Đức Phong 253mm, Ba Liên 248mm, Đức Phú 208mm, Sơn Kỳ: 210mm.

Chú thích ảnh
Mưa gập ngập cục bộ ở một số điểm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (ảnh tư liệu).

Hiện lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, sông Trà Khúc tiếp tục lên.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đo được 5,50m, ở mức báo động 3. Nước lũ ở lưu vực sông Trà Câu dâng cao từ sáng nay đã làm ngập lụt trên địa bàn các phường: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn (thị xã Đức Phổ) trung bình từ 0,5 - 1m. Đến trưa 13/11, các phường này đã giảm ngập, hiện chỉ còn một số nhà ở vùng trũng thấp bị ngập cục bộ.

Tính đến 16 giờ ngày 13/11, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 70,5%. Trong đó, 119 hồ tràn tự do đã đạt 100% dung tích, đây là các hồ nhỏ do các huyện và Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý. Hiện hồ Suối Chí có van điều tiết đã đạt 100% dung tích. Riêng hồ chứa nước Nước Trong, mực nước đang ở cao trình 119,15m, dung tích đạt khoảng 182,84 triệu m3 (63,20%) và hồ thủy điện Đakđrinh có mực nước đang ở cao trình 403,05m, dung tích khoảng 190,29 triệu m3 (76,57%).

Theo Đài Khí tượng và Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển Quảng Ngãi trong 24 giờ tới có mưa rào, có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2 - 3, biển động.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)
Ứng phó mưa lũ tại miền Trung, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19
Ứng phó mưa lũ tại miền Trung, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

“Ngay sau cuộc họp này, một số cán bộ của Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ trực tiếp đến các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung để phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố này thực hiện việc phối hợp chỉ đạo, kiểm tra ứng phó với mưa lũ đảm bảo hiệu quả”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN