Quang Đạm - nhà báo, nhà trí thức cách mạng

Tại buổi tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức sáng 19/12 tại Hà Nội, đông đảo các nhà khoa học, nhà báo lão thành, các đồng nghiệp đến từ các cơ quan báo chí và thân nhân nhà báo Quang Đạm... đã thêm một lần khẳng định và tôn vinh tài năng, nhân cách của ông.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân chủ trì cuộc tọa đàm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc tọa đàm.

Tham luận tại tọa đàm, các nhà báo lão thành như Phan Quang, Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Khắc Thuyết, Nguyễn Uyển…; các nhà quản lý nguyên là lãnh đạo Khoa báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các nhà khoa học, các đồng nghiệp, các học trò và người thân nhà báo Quang Đạm một lần nữa khẳng định: Cả cuộc đời làm báo, nhà báo Quang Đạm luôn tận tụy với công việc, hết lòng vì độc giả, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.  

Các tham luận đã khái quát sự nghiệp báo chí cách mạng và phong cách báo chí của nhà báo Quang Đạm, nhất là những cống hiến của ông tại báo Nhân Dân; nêu bật giá trị các bài viết, công trình học thuật nghiên cứu về nghề báo và kinh nghiệm nghiệp vụ, nhất là trong nghiệp vụ báo chí chính luận mà ông luôn được coi là một trong những nhà báo hàng đầu.  

Cũng tại tọa đàm, nhiều câu chuyện cảm động và tư liệu về quan hệ công tác, tinh thần đồng nghiệp và tình cảm gắn bó của nhà báo Quang Đạm với các cộng sự, các học trò của ông đã được các nhà báo lão thành kể lại thật xúc động. Từ những cách tiếp cận khác nhau, các ý kiến phát biểu và tham luận gửi đến tọa đàm đều thể hiện đậm nét những cống hiến của nhà báo Quang Đạm với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, trên các phương diện: Gần 30 năm hoạt động ở báo Nhân Dân với cương vị Ủy viên Ban Biên tập, và những bài học kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí, về các công trình dịch thuật của ông.  

Chú thích ảnh
Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân phát biểu kết luận cuộc tọa đàm.

Kết luận cuộc tọa đàm, nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân đã khái quát lại 3 nhóm vấn đề: Nhà báo Quang Đạm với những đóng góp cho sự phát triển của Báo Nhân Dân, nơi ông cống hiến trọn đời làm báo của mình; Nhà báo Quang Đạm với đồng nghiệp, bạn bè, người thân và gia đình; Nhà báo, học giả Quang Đạm với những đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Cuộc tọa đàm thực sự là diễn đàn để các nhân chứng, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau gặp gỡ, trao đổi và tưởng nhớ nhà báo, nhà trí thức cách mạng Quang Đạm, một trong những đại thụ đầu tiên của báo Nhân Dân, một dịch giả nổi tiếng. Tọa đàm cũng là nơi trao đổi, học tập kinh nghiệm, những bài học nghiệp vụ và đạo đức người làm báo cách mạng, thông qua cuộc đời làm báo xuất sắc của nhà báo Quang Đạm, người đã có nhiều đóng góp to lớn với báo Nhân dân.  

Nhà báo Quang Đạm (1913-1999), tên thật là Tạ Quang Đệ, là một trong những cây đại thụ đầu tiên của báo Nhân Dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng là một dịch giả có tên tuổi trong làng dịch thuật Việt Nam. Ông vào nghề năm 1947 và nghỉ hưu năm 1979.
Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Bộ Công an có kế hoạch đảm bảo an toàn cho 2 nữ phóng viên bị đe dọa
Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Bộ Công an có kế hoạch đảm bảo an toàn cho 2 nữ phóng viên bị đe dọa

Hội Nhà báo Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi nhắn tin đe dọa hai nữ phóng viên điều tra đưa tin vụ “bảo kê” chợ Long Biên (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN