Quân khu 5 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 17/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945-16/10/2020) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chú thích ảnh
Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Quân khu 5. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Ôn lại truyền thống hào hùng của Lực lượng vũ trang Quân khu 5. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5, cho biết cách đây đúng 75 năm, ngày 16/10/1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 12 chiến khu trong cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5 và Chiến khu 6 bao gồm các tỉnh ven biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên.

Trong từng thời kỳ lịch sử, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã trải qua 8 lần chia tách, sáp nhập; đến cuối năm 1975, Chính phủ quyết định sáp nhập Quân khu 6 vào Quân khu 5, thành Quân khu 5 cho đến ngày nay. Ngày 25/9/2000, theo đề nghị của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2029 công nhận ngày 16/10/1945 là ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,  Lực lượng vũ trang Quân khu đã có những trận đánh tiêu biểu xuất sắc như trận Nà Niêu ở Quảng Ngãi tháng 8/1962, trận Đầm Ròn ở Tuyên Đức tháng 12/1962; trận tập kích Plây Krong ở Gia Lai tháng 01/1963; trận Kỳ Sanh ở Quảng Nam tháng 8/1964. Đến cuối năm 1964 đầu năm 1965, Lực lượng vũ trang Quân khu liên tiếp giành được nhiều thắng lợi lớn, mà đỉnh cao là chiến thắng Ba Gia ở Quảng Ngãi tháng 5/1965. Những chiến công oanh liệt, chiến thắng vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân Quân khu đã góp phần cùng toàn miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tạo cơ sở vật chất, tinh thần vững chắc chuyển sang giai đoạn mới.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ hai, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công; nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Quân nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chú thích ảnh
Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Quân khu 5. 

Đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2020, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch nêu rõ trong giai đoạn tới, trên địa bàn Quân khu 5, tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương dự báo sẽ phát triển năng động, an ninh chính trị cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, an ninh trên biển, biên giới đất liền đặt ra yêu cầu mới. Với quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu Lực lượng vũ trang Quân khu  5 vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Lực lượng vũ trang Quân khu cần thực hiện tốt việc phối hợp với các tỉnh, thành phố trên địa bàn tập trung xây dựng phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ các tỉnh, huyện trên địa bàn vững chắc; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia “xoá đói, giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN