Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước cho đại diện Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự và một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Viện. Sự ra đời của Cục Nghiên cứu kỹ thuật vào ngày 12/10/1960 - tiền thân của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự quân sự ngày nay có ý nghĩa to lớn, phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Tổng Quân ủy, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với quá trình xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như cho lâu dài. 

Trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Viện luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; yên tâm, gắn bó với đơn vị; luôn bám sát thực tiễn, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ; dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 

Công tác xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, bao gồm cả tiềm lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tiềm lực về con người luôn được Viện quan tâm, triển khai thực hiện thành nền nếp, có chất lượng, hiệu quả. Những năm gần đây, bám sát thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, Viện tập trung tham mưu hiệu quả cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự; đề xuất, tổ chức nghiên cứu thành công, ứng dụng hàng trăm đề tài, dự án, qua đó góp phần nâng cao tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí, khí tài trang bị, nhất là khả năng tác chiến ban đêm, độ chính xác, hiệu quả chỉ huy, khả năng hiệp đồng quân, binh chủng…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Viện đã đạt được trong những năm qua, đó là có trên 80% đề tài, nhiệm vụ đã được đưa vào thử nghiệm, áp dụng thử, nhiều sản phẩm đã được đưa vào trang bị, sử dụng trong Quân đội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, những kết quả đó là minh chứng thuyết phục về tính hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học của Viện, đồng thời cho thấy năng lực, sự nỗ lực không ngừng của Viện, góp phần thiết thực vào hiện đại hóa Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển đất nước . 

Nhấn mạnh việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ nói chung, cho khoa học công nghệ quân sự nói riêng là nhu cầu tất yếu và có ý nghĩa sống còn đối với mọi quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, dành nguồn lực xứng đáng để đầu tư nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Bối cảnh tình hình mới đặt ra nhiều yêu cầu cho công tác khoa học công nghệ nói chung, do đó, với vai trò là Viện nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, lớn nhất của Quân đội, quan trọng của quốc gia, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn và hàm lượng khoa học công nghệ cao, phục vụ đắc lực cho nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tiếp tục quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh và phát triển khoa học công nghệ; nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Viện trong việc xây dựng, củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Viện cần làm tốt hơn nữa để khẳng định vai trò là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự hàng đầu của Quân đội; thường xuyên bám sát thực tiễn hoạt động của các đơn vị cơ sở, nắm bắt nhu cầu, xu thế của thế giới để chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh; tham mưu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và việc lựa chọn đối tác, công nghệ, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội . 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham quan trưng bày trang bị khí tài công nghệ cao. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Để trở thành một trong những đơn vị tiên phong tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Viện bám sát xu hướng phát triển, ứng dụng các thành tựu của nhân loại để nghiên cứu, phát triển các hệ thống vũ khí, khí tài mới; cải tiến, hiện đại hóa các vũ khí, trang bị kỹ thuật, phục vụ nhu cầu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và tham gia phát triển kinh tế- xã hội. 

Thời gian tới, Viện cần tập trung nghiên cứu công nghệ cao, những công nghệ mang tầm quốc gia, có tính đột phá và giá trị thực tiễn cao để phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội; nắm bắt các công nghệ lõi, từ đó làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ Quân đội.  

Viện cần chú trọng phát huy tối đa nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần đào tạo ra những chuyên gia đầu ngành trên một số lĩnh vực, các công trình sư, tổng công trình sư có đủ khả năng đảm đương những đề án, chương trình lớn về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí. 

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Viện tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đơn vị; chú trọng công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ; quan tâm làm tốt công tác chính sách với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, chính sách hậu phương Quân đội...

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham quan trưng bày trang bị khí tài công nghệ cao. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Viện Khoa học - Công nghệ quân sự đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 2009 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho TTXGP
Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho TTXGP

Ngày 11/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN