Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cho biết, sau hợp nhất, tỉnh đã ban hành 5 kế hoạch, 4 quyết định cùng nhiều văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường; giao các sở, ngành phối hợp xây dựng văn bản quản lý, điều hành hoạt động môi trường trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý môi trường trong năm 2025, tập trung xử lý các vấn đề cấp bách liên quan đến chất thải, nước thải và kiểm soát nguồn xả thải. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải và nước thải được tăng cường; các trạm quan trắc môi trường tự động duy trì vận hành ổn định, liên tục. Tỉnh cũng đẩy mạnh kiểm soát, giám sát các nguồn xả thải nhằm bảo đảm an toàn cho nguồn nước và môi trường không khí tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn.
Đến nay, tỉnh đã xử lý dứt điểm 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mô hình kinh tế tuần hoàn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi khoảng 70-75% phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi được tái sử dụng làm phân bón hoặc năng lượng.
Trong cải cách hành chính, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh”, giúp giảm 50-60% thời gian giải quyết thủ tục môi trường cho các dự án trọng điểm. Công tác giám sát được tăng cường thông qua mạng lưới quan trắc tự động; các vi phạm môi trường bị xử lý nghiêm với 891 vụ bị phát hiện, số tiền xử phạt hơn 12,6 tỷ đồng.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Nhuận phát biểu. Ảnh: Thu Hương/TTXVN
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Nhuận, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là nguồn kinh phí đầu tư và duy trì vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục còn rất lớn. Hiện, toàn tỉnh còn 3 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc đã xuống cấp do thiếu kinh phí.
Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm bụi mịn, khí thải và mùi hôi tại khu vực đô thị công nghiệp Việt Trì vẫn diễn ra; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý tập trung còn thấp; hệ thống thoát nước mưa và nước thải chưa được bóc tách triệt để. Hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp lâu đời như Nam Việt Trì, Bãi Bằng, Lâm Thao cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao.
Ông Nhuận cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm nghiên cứu, xây dựng quy định về xã hội hóa đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để các địa phương có cơ sở đặt hàng công tác quản lý, vận hành các trạm quan trắc phục vụ thu thập dữ liệu ô nhiễm.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho rằng, Phú Thọ tiếp tục triển khai nghiêm túc Quy định quản lý môi trường mới của tỉnh theo Quyết định 139/2025/QĐ-UBND; kiên quyết không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm cao. "Địa phương cần đẩy nhanh tiến độ di dời Nhà máy Hóa chất Việt Trì cùng các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô theo đúng lộ trình; đầu tư xử lý các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm thời đang gây ô nhiễm môi trường; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điểm xả thải ra sông Đà, sông Lô, sông Hồng nhằm bảo vệ nguồn nước thô cho hạ du phục vụ sản xuất và sinh hoạt", ông Thi yêu cầu.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tỉnh Phú Thọ cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, đưa việc phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa trở thành nếp sống văn minh của người dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là xả thải trộm và khai thác cát sỏi lòng sông trái phép.