Phòng dịch quyết liệt ở biên giới để bảo đảm an toàn trong nội địa

Chiều 25/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phát biểu tại buổi làm việc. 

Thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, thời gian vừa qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng và các huyện tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kiểm soát biên giới nhiều tầng, nhiều lớp; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; bảo đảm công tác tuần tra, kiểm soát gắn với công tác phòng chống dịch liên tục. Tỉnh chủ trương sử dụng hình thức thưởng nóng bằng vật chất đối với người cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép; kiên quyết xử lý hình sự các đối tượng tổ chức, vượt biên trái phép qua lại biên giới, từ đó đã hạn chế tối đa loại tội phạm này.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà tỉnh đang gặp phải.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về công tác phòng dịch COVID-19. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ lâu dài, các đơn vị lực lượng vũ trang cần chú trọng tăng gia sản xuất để góp phần nâng cao đời sống của các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho các lực lượng đóng tại biên giới ở Tây Ninh những trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết để phòng chống dịch hiệu quả. Song song đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đời sống, vật chất, tinh thần của các chiến sĩ ở tuyến biên giới, nhất là hỗ trợ kiên cố hóa các điểm, chốt trú đóng cố định.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Tây Ninh trong thời gian vừa qua. Trong đó, khẳng định Tây Ninh là một trong những địa bàn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch ở biên giới phía Nam. Nhận định trong giai đoạn tới, tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến khá phức tạp, biến chủng virus COVID-19 ngày càng nguy hiểm, công tác phòng dịch ở biên giới càng hiệu quả, trong nội địa sẽ được đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm khẳng định, trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tỉnh đang tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, là vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch.

Toàn tuyến biên giới Tây Ninh, ngoài 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát Biên phòng; thì còn 123 chốt kiểm soát (gồm các lực lượng như Biên phòng, Công an, Dân quân các xã biên giới) luôn thường trực 24/24h trên tuyến biên giới, góp phần hiệu quả trong công tác phòng dịch, cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới.

Cụ thể, tính từ 10/3/2020 đến 21/12/2020, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 199 vụ với 375 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, đã xử lý hình sự 11 vụ với 32 đối tượng, phạt tiền 176 vụ với 375 đối tượng; trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về công tác phòng dịch COVID-19. 

Dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã trao tặng tỉnh Tây Ninh một số vật tư y tế để sử dụng trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cùng với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đi khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 để đón Tết an toàn, tươi vui​
Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 để đón Tết an toàn, tươi vui​

Chiều 25/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì Cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN