Kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 25/12, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công an tỉnh Bắc Ninh, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh cần bám sát chặt chẽ vào nhiệm vụ đất nước nói chung, nhiệm vụ Bộ Công an và tình hình địa phương nói riêng; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, thống nhất trong toàn lực lượng nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bắc Ninh là tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài lớn, vì vậy, lực lượng Công an cần đề cao cảnh giác, chú ý tăng cường công tác phòng, chống dịch. Lực lượng Công an cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát người nước ngoài cũng như hoạt động xuất, nhập cảnh.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh rà soát tình hình nổi cộm xảy ra ở địa phương, giải quyết dứt điểm, tránh mất an ninh trật tự; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm xã hội, hình sự, ma túy; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước an ninh trật tự...

Năm 2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập tại địa bàn, phạm pháp hình sự giảm 5,6%, tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú được tăng cường, phát hiện, xử lý 16 vụ với 109 đối tượng, tiến hành khởi tố 5 vụ, 11 đối tượng về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 464 vụ pháp pháp hình sự, 697 đối tượng, ở rộng 177 vụ, điều tra đạt 89,3%, trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 98,4%.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, phát hiện, giữ 590 vụ, với 1.014 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy; bắt, triệt phá 288 đối tượng mua bán ma túy, trong đó có 26 đối tượng trọng điểm hoạt động phức tạp. Công tác đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường được tăng cường, năm 2020 phát hiện, kiểm tra, xử lý 491 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm...

Chú thích ảnh
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc. 

Năm 2021, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự; triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; trọng tâm là Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn... Trước mắt, toàn lực lượng bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Tăng cường chống dịch COVID-19 dịp Giáng sinh, năm mới
Tăng cường chống dịch COVID-19 dịp Giáng sinh, năm mới

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị, trong dịp lễ Giáng sinh, các quận, huyện đề nghị các nhà thờ bảo đảm việc phòng, chống dịch cho các hoạt động cầu nguyện như: Tổ chức vệ sinh, sát khuẩn và yêu cầu người dân đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN