Phối hợp tuần tra liên hợp, kiểm soát thực thi pháp luật biên giới

Ngày 22/3, tại Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với Phân trạm Kiểm soát Biên phòng Mãnh Động và Đồn Công an Mãnh Động (Trung Quốc) tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biên giới.

Chú thích ảnh
Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ độ Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) cùng Phân trạm kiểm soát biên phòng Mãnh Động và Đồn công an Mãnh Động (Trung Quốc) tại biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Đội tuần tra phía Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang do Trung tá Nguyễn Huy Thái, Chính trị viên làm Đội trưởng; phía Phân trạm Kiểm soát Biên phòng Mãnh Động và Đồn Công an Mãnh Động (Trung Quốc) do Chính trị viên Hà Thu Hồng làm Đội trưởng.

Đây là hoạt động quan trọng của hai bên nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh, an toàn đường biên giới chung. Đồng thời, hai bên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cư dân biên giới, nhằm duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực hai bên biên giới.

Chú thích ảnh
Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ độ Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) cùng Phân trạm kiểm soát biên phòng Mãnh Động và Đồn công an Mãnh Động (Trung Quốc) tại biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng tuần tra đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết và địa hình hiểm trở, kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Trung Quốc từ khu vực cột mốc số 227 đến mốc 228, có chiều dài 2,5 km.

Kết quả cuộc tuần tra liên hợp đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng không bị xê dịch, tình hình biên giới đảm bảo an toàn. Cư dân hai bên biên giới không vi phạm pháp luật.

Kết thúc tuần tra, hai bên ký biên bản ghi nhận kết quả của công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo…

Đức Thọ (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới đảm bảo an ninh nguồn nước
Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới đảm bảo an ninh nguồn nước

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Cục Tài nguyên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lào) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức khởi động dự án “Tăng cường an ninh nguồn nước và môi trường cho các lưu vực sông Mã và sông Nuen - Cả và các vùng ven biển liên quan tại Việt Nam và Lào”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN