Trong Phiên họp thứ 2 diễn ra ngày 26/2 tại cơ sở II Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Chính phủ Việt Nam, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: Chính phủ rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để tổ chức thành công Đại lễ.
Chính phủ cũng đã đồng ý về nguyên tắc đối với những nội dung Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị trong Kịch bản tổng thể của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025. Chủ trương của Chính phủ là hướng dẫn, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 bảo đảm trang trọng, tuyệt đối an toàn, phù hợp với thông lệ quốc tế; đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tích cực, gấp rút huy động tối đa nguồn lực để thi công, đảm bảo hoàn thiện các hạng mục công trình tại Học viện Phật giáo Việt Nam phục vụ Đại lễ,... hoàn tất các công việc chuẩn bị cho các hoạt động, sự kiện của Đại lễ.
Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam rà soát kỹ, thống nhất số lượng đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ để thông qua danh sách đại biểu, sớm gửi giấy mời đến các đại biểu. Đối với đại biểu là chính khách, nhà ngoại giao, nguyên thủ quốc gia… nhận lời tham dự Đại lễ, cần sớm thông báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp đón tiếp trọng thị, theo thông lệ ngoại giao quốc tế.
Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần hoàn tất nội dung thông cáo báo chí; nội dung hội thảo, diễn đàn, bài tham luận, phát biểu, dự thảo "Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh"... Chủ đề chính của Đại lễ, diễn đàn, hội thảo cần đảm bảo nội dung, ý nghĩa của Đại lễ gắn với mục tiêu chung của Liên hợp quốc; tôn vinh những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo và tính ứng dụng trong đời sống xã hội.
Phát biểu tại Phiên họp, Trưởng lão Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phiên họp lần thứ 2 của ICDV với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tập trung thảo luận và thông qua danh sách các diễn giả chính, diễn giả khách mời và các diễn giả cho phiên thảo luận chuyên đề; nội dung dự thảo “Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh”, một văn kiện quan trọng nhằm khẳng định những cam kết và định hướng của ICDV đối với các vấn đề toàn cầu.
Tính đến nay, Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 450 thông điệp chúc mừng Vesak từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức Phật giáo trên thế giới. Hội thảo khoa học trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã nhận được 445 bài tham luận tiếng Anh và 280 bài tham luận tiếng Việt, tập trung vào các chủ đề quan trọng về hòa bình, phát triển bền vững và ứng dụng giáo lý Phật giáo trong xã hội hiện đại.