Phó Thủ tướng Thường trực gửi thư khen lực lượng cảnh sát giao thông

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có thư gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc, biểu dương kết quả, thành tích xuất sắc của lực lượng này thời gian qua.

Chú thích ảnh
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có thư gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong thư, Phó Thủ tướng nêu rõ, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Công điện số 1053/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự - an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch COVID-19; lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến giao thông. Ý thức của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, giao thông được đảm bảo an toàn, thông suốt phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, trong 5 tháng (từ ngày 1/8 đến ngày 31/12/2020), thực hiện kế hoạch về tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý 86.295 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 769 lái xe dương tính với ma túy. Tình trạng tai nạn giao thông giảm về cả ba tiêu chí, trên cả nước xảy ra 5.545 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2.865 người, bị thương 4.114 người. So với thời gian cùng kỳ, giảm 497 vụ tai nạn giao thông (-8,2%), giảm 235 ca tử vong (-7,6%), giảm 587 ca bị thương (-12,3%).

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả, thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua; khẳng định, thành tích này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn lực lượng trong việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự - an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự - an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng trong thời gian tới với sự nỗ lực, quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị cảnh sát giao thông và đơn vị có liên quan, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cao cả mà Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó; phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà trước mắt là làm tốt công tác giữ gìn trật tự - an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Cảnh sát giao thông giữ bình an trên những cung đường băng giá
Cảnh sát giao thông giữ bình an trên những cung đường băng giá

Liên tiếp trong những ngày từ 10/1 đến 12/1, do ảnh hưởng xấu của thời tiết, trên các cung đường miền núi phía Bắc đã xuất hiện tình trạng băng tuyết, sương mù dày đặc, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN