Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Long An

Ngày 12/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An. Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Long An cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, Châu Thành, Long An. 

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng khi đến dự cùng nhân dân Ấp 8, xã Phước Tân Hưng; đồng thời đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội mà Ấp 8 đã đạt được trong những năm qua. Trong đó, hoạt động xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng khích lệ, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đạt được kết quả đó, một phần nhờ sự đồng lòng, góp sức của các tầng lớp nhân dân cùng với chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, trong giai đoạn tới, Đảng, Nhà nước sẽ tập trung rất cao để đầu tư phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt là đầu tư kết cấu hạ tầng, sẽ đầu tư thêm khoảng trên 400km đường cao tốc nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, Châu Thành, Long An.

Phó Thủ tướng mong muốn nhân dân Ấp 8 tiếp tục tập trung, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhất là tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường đồng bộ; tăng cường sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả; quan tâm giáo dục, y tế... Tiếp tục phấn đấu xây dựng khu dân cư trở thành nơi thật sự đáng sống, có môi trường, cảnh quan tốt; an ninh trật tự được đảm bảo.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao tặng 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Long An. Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu tặng 20 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng có 417 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu. Trong năm qua, cán bộ và bà con nhân dân Ấp 8 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế; tập trung phát triển kinh tế... Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp. Qua bình xét chất lượng hàng năm, có 99,76% hộ đạt gia đình văn hóa, 49,1% hộ đạt gia đình văn hóa kiểu mẫu.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)
Ki-ốt thông tin gắn kết đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư
Ki-ốt thông tin gắn kết đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư

Đã bốn năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh không chỉ diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như chơi trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, văn nghệ… mà còn là nơi người dân đến tìm hiểu, trao đổi tâm tư nguyện vọng của mình qua “Ki-ốt thông tin đại đoàn kết”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN